1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Lại sạt lở núi, đất đá trút xuống chất thành đống, chia cắt quốc lộ 40B

Công Bính

(Dân trí) - Tuyến quốc lộ 40B nối huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum đang bị chia cắt, do trận sạt lở núi vào trưa ngày 17/11.

Chiều 17/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở mái taluy dương, làm nhiều đất đá tràn xuống mặt đường quốc lộ 40B gây chia cắt.

Lại sạt lở núi, đất đá trút xuống chất thành đống, chia cắt quốc lộ 40B - 1
Lại sạt lở núi, đất đá trút xuống chất thành đống, chia cắt quốc lộ 40B - 2

Đống đất đá chắn ngang quốc lô 40B gây chia cắt. (Ảnh: CTV)

Theo đó, khoảng 11h ngày 17/11, tại Km10+600, trên tuyến quốc lộ 40B (đoạn qua cụm công nghiệp Trà Don, thuộc xã Trà Don, huyện Nam Trà My), đất đá trên núi bất ngờ sạt lở xuống gây chia cắt tuyến giao thông này.

Theo lãnh đạo xã Trà Don, vào thời điểm này có anh Hồ Văn Hiêng điều khiển xe máy từ xã Trà Linh về trung tâm huyện Nam Trà My; khi chạy xe đến đoạn đường này thì nghe tiếng nổ lớn.

Khi nghe tiếng nổ phát ra từ núi, anh Hiêng vứt xe giữa đường rồi quay đầu bỏ chạy. Khi chạy ra khá xa nhìn lại thì biết xe mình bị vùi lấp, đẩy xuống vực.

Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xã Trà Don có mặt ở hiện trường và xác định đống đất đá chất cao 4m chắn ngang quốc lộ 40B. Xã đã báo cáo sự việc lên huyện, yêu cầu huy động máy móc xuống khu vực sạt lở để đào bới, sớm thông tuyến đường từ huyện Nam Trà My qua tỉnh Kon Tum.

Chính quyền huyện Nam Trà My cho hay, qua kiểm tra, rà soát đã xác định có nạn nhân nào bị vùi lấp khi sạt lở xảy ra.

Đến chiều 17/11, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền địa phương huy động phương tiện, máy móc khắc phục điểm sạt lở để phương tiện sớm lưu thông trở lại.

Được biết, từ cuối tháng 10 đến nay, huyện miền núi Nam Trà My liên tiếp hứng chịu thảm họa sạt lở núi. Đặc biệt, vào chiều 28/10, 2 trận sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại xã Trà Vân, Trà Mai và Trà Leng khiến tổng cộng 30 người chết và mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 17 thi thể nạn nhân.