1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Lại phát hiện xác lợn nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi

(Dân trí) - những ngày gần đây tại kênh Rào Đá lại xuất hiện nhiều xác lợn nặng cả tạ, bốc mùi nồng nặc nổi trên kênh. Đặc biệt, có những xác lợn bị xẻ từng khúc, ruồi nhặng bủa vây, nổi lềnh bềnh trôi theo dòng nước.

Kênh Rào Đá thuộc địa phận huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) dẫn nước thuỷ lợi từ hồ Rào Đá, đi qua 5 xã của huyện Quảng Ninh rồi dẫn về trạm bơm trước khi phân phối nước phục vụ bà con hai xã Duy Ninh và Hàm Ninh.

Trước đó, trên kênh thuỷ lợi này đã xuất hiện nhiều xác động vật gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi ngày trên kênh có một lượng lớn rác thải trôi theo dòng nước. Đặc biệt xuất hiện rất nhiều xác chết gia súc, gia cầm như lợn, chó, gà, ngan, ngỗng…

Lại phát hiện xác lợn nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi - 1
Lại phát hiện xác lợn nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi - 2

Trên kênh Rào Đá xuất hiện nhiều xác động vật gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngay sau đó, UBND huyện Quảng Ninh đã quyết định cấp kinh phí cho Ban quản lý các công trình công cộng khẩn trương thu dọn rác thải và xác động vật, làm sạch kênh Rào Đá. Đồng thời chỉ đạo các xã tuyên truyền sâu rộng đến người dân không vứt các loại rác, xác chết động vật xuống kênh.

Tuy nhiên, những ngày gần đây tại kênh Rào Đá lại xuất hiện nhiều xác lợn nặng cả tạ, bốc mùi nồng nặc nổi trên kênh. Đặc biệt, có những xác lợn bị xẻ từng khúc, ruồi nhặng bủa vây, nổi lềnh bềnh trôi theo dòng nước.

“Dịch tả lợn châu Phi vừa được phát hiện tại địa phương mà xác lợn bị vứt xuống kênh rất nhiều. Có con lợn bị xẻ từng khúc trôi theo dòng kênh khiến chúng tôi vớt gặp khó khăn”, một công nhân thuộc Chi nhánh thủy nông huyện Quảng Ninh chia sẻ.

Lại phát hiện xác lợn nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi - 3

Xác lợn bị xẻ từng khúc, ruồi nhặng bủa vây, nổi lềnh bềnh trôi theo dòng nước.

Thời điểm hiện tại, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, việc vứt gia súc, gia cầm chết ra kênh sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin tình trạng xác lợn nổi trên kênh thủy lợi Rào Đá, ông Nguyễn Xuân Kỷ - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã cử người đến kiểm tra, tuyên truyền không vứt xác động vật bừa bãi và phun hóa chất khử trùng.

Lại phát hiện xác lợn nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi - 4
Lại phát hiện xác lợn nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi - 5

Những ngày gần đây tại kênh Rào Đá lại xuất hiện nhiều xác lợn nặng cả tạ, bốc mùi nồng nặc.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Viết Giai - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Ninh cho biết, khi dịch tả lợn châu Phi được phát hiện và có nguy cơ lan rộng tại địa phương, chính quyền đã tuyên truyền sâu rộng đến người dân không vứt bừa bãi xác động vật ra môi trường. Tuy nhiên, người dân còn thờ ơ và thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

“Hiện toàn huyện đang tập trung chống dịch tả lợn châu Phi. Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng tham mưu biện pháp chôn lấp, phát hiện chỗ nào có lợn chết là xử lý ngay”, ông Giai cho biết.

Đặng Tài