TT-Huế:

Lại phá rừng cao su để tìm vàng

(Dân trí) - Ngày 4/5, tin từ UBND huyện miền núi Nam Đông (tỉnh TT-Huế) cho biết đã tái diễn tình trạng phá rừng cao su để khai thác vàng trái phép ở địa bàn xã Thượng Long.

Theo đó, vào sáng 1/5, lực lượng công an huyện và phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nam Đông đã kiểm tra tại địa bàn xã Thượng Long từ tin báo của dân. Qua đó, đã phát hiện nhiều người lạ mặt đang khoét núi tìm vàng.

Để làm được việc này, một số lượng rừng cao su đang đến thời kỳ cạo mủ đã bị đốn hạ để đào hầm khai thác vàng. Những hố vàng sâu hàng chục mét được đào mới lổn nhổn khắp nơi.

Các hố vàng sâu hàng chục mét bị người lạ đào ở xã Thượng Long
Các hố vàng sâu hàng chục mét bị người lạ đào ở xã Thượng Long

Sau khi lực lượng chức năng lập biên bản xử lý tịch thu tang vật, san lấp hố vàng và đuổi các đối tượng lạ ra khỏi xã Thượng Long, đến tối hôm sau, nhóm người lạ này lại tiếp tục xuất hiện ở chỗ cũ. Họ liên tục đào đất từ các hố khai thác vàng để vận chuyển đất lên xe ra nơi khác để đãi sa khoáng.

Được biết, nhóm người đào vàng tại đây đã từng hoạt động ở nhiều địa bàn trên tỉnh TT-Huế và làm thuê cho các chủ ngoại tỉnh. Buổi đêm làm, buổi ngày nghỉ. Khi bị đuổi, chúng tạm lánh sang nơi khác chờ tình hình lắng xuống là quay về lại đề đào vàng.

Hiện, huyện Nam Đông đã đạo công an, dân quân huyện và xã tăng cường canh gác tại khu vực đào vàng xã Thượng Long.

Đại Dương