1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Lai dắt tàu cá cùng 6 ngư dân bị nạn ở Trường Sa về Nha Trang

(Dân trí) - Chiều 17/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã lai dắt một tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị nạn ở Trường Sa, trong điều kiện ảnh hưởng của bão cấp 2 về Nha Trang an toàn.

Tàu Sar 27-01 lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 6 ngư dân về đến Vịnh Nha Trang an toàn, chiều 17/7
Tàu Sar 27-01 lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 6 ngư dân về đến Vịnh Nha Trang an toàn, chiều 17/7

Trước đó, vào lúc 20h50 ngày 16/7, Vietnam MRCC nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu QNg 94698-TS do ông Bùi Công Cày (SN 1956, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Tàu cá của ông Cày có 6 thuyền viên bị hỏng máy khi đang trên đường đi câu cá ngừ ở vùng biển quần đảo Trường Sa. Mặc dù các thuyền viên đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành, trong khi thời tiết chuyển biến xấu, biển động mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 2.

Trước tình hình đó, thuyền trưởng tàu QNg 94698-TS - ông Bùi Công Cày đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Lúc này vị trí tàu cá bị nạn cách Nha Trang 50 hải lý về hướng Đông Nam.

Sau khi xem xét tình hình, Tổng Giám đốc Vietnam MRCC đã quyết định điều động tàu SAR27-01 đang thường trực ở Nha Trang vượt biển đi cứu nạn vào hồi 23h55 cùng ngày.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC), cho biết, do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn vì bị ảnh hưởng của bão số 2 nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp rất nhiều trở ngại. Đến 6h5 ngày 17/7, tàu SAR27-01 mới tiếp cận được tàu cá bị nạn. Các thủy thủ tàu SAR27-01 đã trấn an, động viên các ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi và lai dắt tàu cá này về bờ an toàn.

Tàu cá Quảng Ngãi bị nạn ở Trường Sa, nơi đang bị ảnh hưởng bởi bão số 2
Tàu cá Quảng Ngãi bị nạn ở Trường Sa, nơi đang bị ảnh hưởng bởi bão số 2

Được biết, trước đó vào ngày 15/7, Vietnam MRCC cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ kịp thời cho một thuyền viên của tàu cá PY 96318-TS - ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1972, trú Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) bị tai nạn lao động dẫn đến gãy xương đùi.

Thuyền viên Nguyễn Văn Ngọc được đưa về cảng Cam Ranh và đưa đi chữa trị kịp thời vào rạng sáng 17/7.

Viết Hảo