1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỳ vọng vào lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng

Thông tin về việc tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư đã nhận được sự đồng tình phấn khởi của nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân nói chung. Lao Động ghi nhanh một số ý kiến của các cán bộ đảng lão thành về vấn đề này.

Ông Phạm
Thế Duyệt - nguyên Ủy viên thường vụ - Thường trực BCT, nguyên Bí thư Thành ủy
Hà Nội:

Ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên thường vụ - Thường trực BCT, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội:

Việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng là do Đảng đề ra với nhiều biện pháp để thực hiện. Biện pháp mới rất được lòng dân là lấy phiếu tín nhiệm, tạo điều kiện để đánh giá đúng cán bộ. Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ không chỉ là đánh giá cá nhân cán bộ ấy, mà còn cho thấy sự đánh giá của dân về một mảng lớn công việc của đất nước, từ kinh tế, quốc phòng, tới lao động - việc làm, tinh giản biên chế...

Nay đến lượt Trung ương Đảng làm, lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí cán bộ Đảng cao cấp nhất, chắc chắn người dân rất quan tâm xem cơ quan đầu não của Đảng làm việc này như thế nào? Do vậy Trung ương phải làm việc này thật tốt, tránh được những điều mà sau các cuộc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua người dân thấy còn băn khoăn, chưa hài lòng. Các đồng chí trong BCH Trung ương là người trực tiếp làm việc với các đồng chí trong BCT, Ban Bí thư, hiểu được thực chất nên dễ đánh giá đúng, sáng suốt.

Quan hệ tốt nhưng làm việc chưa tốt, thì cũng đánh giá cho đúng, tránh nể nang... Theo tôi, Trung ương làm tốt việc lấy phiếu tín nhiệm này, tạo tiền đề rất tốt cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng XII sắp tới.

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư:

Chủ trương lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đã được nêu ra từ rất lâu, đến Hội nghị Trung ương 4 đã đặt vấn đề rõ ràng và sau đó được thực hiện đối với Quốc hội khóa XIII. Và Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 2 lần rồi.
Tôi thấy đây là chủ trương đúng và rất hay. Đây là một chủ trương hay mà Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra, tôi rất hoan nghênh, rất chờ đợi việc này.

Theo ông Hùng, đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này đã phát huy tính dân chủ trong nội bộ Đảng. Vừa rồi Đảng đã chủ trương và Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước đã thực hiện rồi, bây giờ đến nội bộ Đảng.

“Tôi cho rằng đây là chủ trương hay, mọi người đang chờ đợi, nó thể hiện đây là sự đánh giá của Đảng đối với từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tôi mong mỏi, kỳ vọng các đồng chí đánh giá đúng các đồng chí của mình để đồng chí nào có ưu điểm thì phát huy, đồng chí nào có khuyết điểm thì phải sửa chữa, tôi hy vọng sự đánh giá qua đợt lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thực chất và thực sự khách quan” - ông Hùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu IV :

Việc Ban Chấp hành T.Ư Đảng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đây là vấn đề rất tốt trong Đảng. Tôi tin và mong rằng việc lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ thực chất, thể hiện được sự minh bạch, công khai của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng vào sự gương mẫu của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng thì phải gương mẫu. Qua việc lấy phiếu đó thể hiện sự gương mẫu, trung thực, khách quan của từng đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đây cũng là việc để cho Ban Chấp hành T.Ư Đảng chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới, tôi tin tưởng và kỳ vọng như vậy.

Tôi cũng mong rằng các đồng chí trong Ban chấp hành T.Ư Đảng sẽ thể hiện được rõ vai trò của mình, thì uy tín của Đảng ngày càng tăng lên. Tôi tin rằng và mong rằng các đồng chí sẽ là tấm gương tiêu biểu để cho Đảng ta chuẩn bị kỷ niệm 85 năm vào ngày 3.2 tới đây và việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng đạt được kết quả cao nhất. Tôi rất kỳ vọng vào sự thực chất của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Theo Xuân Hải - Diệu Linh

Lao Động