Kỹ sư về hưu tạo "rừng rậm" bao trọn ngôi nhà, nắng nóng… không cần quạt

Quang Anh

(Dân trí) - Bao quanh căn nhà cũng như phía trên là thảm thực vật xanh tốt, giúp điều hòa không khí, hạ nhiệt vào những ngày hè oi ả và giúp gia chủ không cần dùng quạt.

Kỹ sư về hưu tạo rừng rậm bao trọn ngôi nhà, nắng nóng… không cần quạt - 1
Sau khi nghỉ hưu, ông Nataraja Upadhya (Ấn Độ) đặt mục tiêu tập trung cho sức khỏe, trước đó ông là kỹ sư công nghệ thông tin và có lối sống bận rộn. Năm 1998, ông Nataraja Upadhya và gia đình chuyển đến một căn nhà được xây dựng hồi năm 1987. Cấu trúc xi măng của căn nhà gây nóng khiến cho gia đình khó có thể ở được.
Kỹ sư về hưu tạo rừng rậm bao trọn ngôi nhà, nắng nóng… không cần quạt - 2
Năm 2010, ông nảy ra ý tưởng tìm sự hỗ trợ từ thiên nhiên để giảm nóng và tạo ra khu rừng rậm giữa đô thị.
Kỹ sư về hưu tạo rừng rậm bao trọn ngôi nhà, nắng nóng… không cần quạt - 3
Thời thơ ấu, ông có nhiều năm cùng cha trồng cây. Trước khi làm trong lĩnh vực IT, người đàn ông này đã chăm sóc cây của gia đình. Từ kinh nghiệm thuở còn nhỏ, ông Nataraja trồng cây trong bao gạo và thùng chứa bỏ đi. Ban đầu, ông trồng một vài loại rau và cây thuốc. Tới năm 2012, ông tận dụng khu đất sân thượng rộng 1.500m2 và trồng cây trong các thùng.
Kỹ sư về hưu tạo rừng rậm bao trọn ngôi nhà, nắng nóng… không cần quạt - 4
Sự nỗ lực của ông trong những năm qua đã giúp 300 loài thực vật phát triển trên sân thượng... Không gian phía trên có cây cối phủ xanh nên thu hút 50 loại bướm, khoảng 10 loài chim, hàng trăm loài côn trùng, sóc... kéo đến làm môi trường sống.
Kỹ sư về hưu tạo rừng rậm bao trọn ngôi nhà, nắng nóng… không cần quạt - 5
Thậm chí, nhờ có phần cây xanh ở phía trên mà gia đình này không cần dùng máy làm mát không khí bằng hơi nước hay quạt vào mùa hè. "Tôi gọi nó là khu rừng xanh đô thị. Các dây leo từ mặt đất được nối với mái nhà, tạo ra bức màn tự nhiên", ông chia sẻ.
Kỹ sư về hưu tạo rừng rậm bao trọn ngôi nhà, nắng nóng… không cần quạt - 6
Thảm xanh bao quanh ngôi nhà được ông Nataraja đánh giá có các lớp khác nhau. Trong đó lớp đầu tiên là cây trên sân thượng, lớp thứ hai là cây xung quanh khuôn viên nhà, lớp thứ ba là cây ở ngoài vỉa hè, ven đường và cuối cùng là cây đặt ở cửa sổ, lan can như xương rồng.
Kỹ sư về hưu tạo rừng rậm bao trọn ngôi nhà, nắng nóng… không cần quạt - 7
Trong các thùng được dùng để trồng cây, ông Nataraja dùng hỗn hợp gồm xơ dừa, phân trộn và lá khô cung cấp dinh dưỡng cần thiết...