Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sáng 15/6/2012, tại Trung tâm Văn hóa, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 5 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh.

Đến dự lễ kỷ niệm có đông đảo các vị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng Thành phố Hà Tĩnh đương chức và qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Anh hùng LLVTND, đại diện các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thị trong tỉnh cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố Hà Tĩnh.

Bác Hồ nói chuyện với Hội nghị cán bộ tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Bác về thăm tỉnh Hà Tĩnh (15/6/1957)
Bác Hồ nói chuyện với Hội nghị cán bộ tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Bác về thăm tỉnh Hà Tĩnh (15/6/1957)

Bác Hồ nói chuyện với Hội nghị cán bộ tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Bác về thăm tỉnh Hà Tĩnh (15/6/1957)
Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh vui mừng báo tin thành tựu tiêu biểu mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 55 năm qua theo lời Bác Hồ căn dạn "Hà Tĩnh hãy làm cho tình hình nổi bật lên"

Sau Diễn văn khai mạc của ông Trần Thế Dũng, Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; ông Ngô Đức Huy, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh vui mừng bày tỏ: “Đúng vào ngày này, cách đây 55 năm Bác Hồ kính yêu đã về thăm Hà Tĩnh sau 50 năm Người bôn ba đi tìm đường cứu nước, lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành chính quyền về tay nhân dân mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử khắc ghi những tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh. Trong bối cảnh lúc bấy giờ cả nước đang trong thời kỳ sửa sai sau cuộc vận động cải cách ruộng đất và tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Hà Tĩnh gặp không ít những khó khăn, thiên tai liên tiếp nhiều năm, đời sống còn bấp bênh, tình hình tư tưởng và tổ chức không ổn định. Hậu quả những trận lũ lớn vỡ đê năm 1950, 1954 chưa kịp hàn gắn thì cơn bão tháng 9/1956 ập đến hủy hoại toàn bộ mùa màng, đập nát nhà cửa vườn tược, của cải trên diện rộng. Thị xã lúc bấy giờ bị quét sạch dẫn đến nạn đói đe dọa từng giờ.

Trước tình hình khó khăn phức tạp đó, quê hương Hà Tĩnh được Bác Hồ về thăm với bao kỷ niệm sâu sắc còn in đậm trong tâm trí cán bộ và nhân dân là phần thưởng vô cùng cao quý tạo nên một sức mạnh phi thường để Hà Tĩnh vượt qua bao thử thách khó khăn.

Trong dịp về thăm, Bác đã biểu dương thành tích  của nhân dân Hà Tĩnh trong kháng chiến, trong xây dựng hòa bình và khen ngợi những bà mẹ chiến sỹ đã hết lòng giúp đỡ thương binh, bệnh binh. Bác nói “Một tỉnh nhỏ mà đã có 2.900 anh em thương binh về xã đã được sự giúp đỡ của nhân dân để sản xuất tự túc. Đó là thành tích đáng kể”.

Trải qua 55 năm, nhưng tình cảm của Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của mọi người dân; đặc biệt là lời Bác căn dặn: “Hà Tĩnh hãy làm cho tình hình nổi bật lên” đã là động lực phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ và nhâ dân Hà Tĩnh trên bước đường đổi mới và đi lên.

Từ một phố nghèo, diện tích chưa đầy 3km2 , đến năm 2007 Thị xã Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên toàn diện và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Thành phố, với diện tích 56,6 km2 , 16 đơn vị hành chính, hơn 10 vạn dân.

Chỉ mới sau 5 năm, thành phố Hà Tĩnh còn được gọi là Thành Sen đã vươn vai Phù Đổng tạo cho mình một vóc dáng khỏe khoắn đáng tự hào đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam.

Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 16%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển kinh tế đô thị. Đến nay 62,3% công nghiệp-xây dựng, 33% thương mại-dịch vụ , 4,56% nông nghiệp- thủy sản; tổng giá trị sản xuất tăng 2,2 lần so với năm 2007, số doanh nghiệp tăng 61%, tăng hơn 1200 cơ sở sản xuất cá thể, thu ngân sách hằng năm tăng 20%, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đông/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2007.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã khẳng định và nêu rõ: “Những thành tích , kết quả của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 55 năm qua có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu và tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đối với Bác; là tiền đề quan trọng mở ra hướng phát triển mới, đầy triển vọng đối với Hà Tĩnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển tỉnh nhà, vì vậy thực hiện mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2015, Thành phố Hà Tĩnh cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II” đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh lần thứ 19, cũng chính là lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”. Đây là mục tiêu hết sức to lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, không chỉ riêng đối với Đảng bộ và nhân dân Thành phố, mà là nhiệm vụ chung của toàn tỉnh”.
Cũng trong dịp này, Hà Tĩnh còn tổ chức đêm thơ nhạc “Bên hồ Sen nhớ Bác” tại Khu lưu niệm Bác Hồ đồng thời xuất bản hai tập sách Kỷ yếu “Thành phố Hà Tĩnh theo dòng lịch sử” và tập thơ “Thành Sen- thơ” được đông đảo bạn đọc tham gia, đón nhận.

Duy Thảo - Cao Cường