Quảng Trị:

Kỷ luật một cán bộ xã không thi vẫn có bằng tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Ngày 21/12, UBND huyện Hướng Hóa cho biết, đơn vị vừa ra văn bản xử lý kỷ luật đối với một cán bộ của xã Hướng Phùng vì đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp lệ.

Người bị kỷ luật là ông Nguyễn Văn Hạ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hướng Phùng (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Ông Hạ bị xử lý với hình thức cảnh cáo.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó ông Nguyễn Văn Hạ (SN 1963) có đăng ký học hệ bổ túc THPT tại Trung tâm GDTX huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Tuy nhiên, khi đang học lớp 10 thì ông Hạ đã bỏ học.

 


Bằng tốt nghiệp ông Hạ đang sử dụng được xem là trái quy định

Bằng tốt nghiệp ông Hạ đang sử dụng được xem là trái quy định

Thế nhưng, đến tháng 11/2008, ông Hạ vẫn có bằng tốt nghiệp THPT như những thí sinh khác. Cuối năm 2008, Trung tâm GDTX huyện Hướng Hóa mở lớp bổ túc văn hóa THPT tại xã Hướng Phùng (khóa 2008 - 2011) thì ông Hạ (đã có bằng tốt nghiệp THPT trước đó) tiếp tục theo học đến lớp 12, nhưng không tham gia ôn thi và dự kỳ thi tốt nghiệp.

Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra sổ sách kỳ thi tốt nghiệp diễn ra vào ngày 25/8/2008, nhưng không có danh sách thí sinh dự thi và danh sách nhận bằng tốt nghiệp của ông Nguyễn Văn Hạ (sinh ngày 02/6/1963, nơi sinh huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Vì vậy bằng tốt nghiệp của ông Hạ đang sử dụng là trái quy định.

Hiện, ông Nguyễn Văn Hạ đã bị Huyện ủy và UBND huyện Hướng Hóa kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Đ. Đức

 

Kỷ luật một cán bộ xã không thi vẫn có bằng tốt nghiệp THPT - 2