1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Kỷ luật Chủ tịch xã tự tiện ký giấy cho dân mua bán nhà gỗ quý

(Dân trí) - Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã Ea Tam (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) đã tự tiện ký giấy cho người trong xã mua bán nhà gỗ trắc, gây thất thoát thuế của nhà nước lên tới nhiều tỷ đồng.

Sáng 28/11, ông Phạm Minh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, cho biết vừa kí quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Ngọc Thuận (Chủ tịch UBND xã Ea Tam) và ông Lương Văn Chì (Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tam).

 

Trong năm 2013, ông Thuận và ông Chì đã tự tiện ký giấy cho người dân ở xã mua bán nhà gỗ trắc (gỗ quý nhóm IIa) khi chưa có chủ trương của huyện, không có báo cáo lên UBND huyện. Qua ước tính của tổ kiểm tra liên ngành huyện, việc mua bán nhà gỗ trắc ở xã đã làm thất thoát khoảng 4 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

 

“Hiện tại chúng tôi đã kiến nghị Bộ Tài chính cho áp thuế mua bán gỗ trắc đã qua sử dụng, để UBND huyện xác định chính xác được số tiền thuế đã thất thoát, vì số tiền khoảng 4 tỷ đồng chỉ là tiền tạm tính của tổ kiểm tra liên ngành. Sau khi định được số tiền, sẽ có hình thức xử lý đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch xã Ea Tam”, ông Sơn nhấn mạnh.

 

Trương Nguyễn