Đà Nẵng:

Kỷ luật 7 người liên quan vụ làm thịt nai tại vườn thú

(Dân trí) - Ngày 15/4, ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Công ty công viên cây xanh TP Đà Nẵng cho biết, đã có hình thức kỷ luật, hạ bậc thi đua tháng 4 đối với 7 người liên quan đến vụ làm thịt nai ngay tại vườn thú công viên 29/3.

Theo đó, 4 người bị hạ bậc thi đua xuống loại B gồm anh Lê Xuân Linh (nhân viên chăn nuôi thú) đã sơ suất bỏ thức ăn bên ngoài hàng rào khiến con nai phải thò đầu ra ngoài dẫn đến kẹt sừng vào song sắt, ngã và cắn vào lưỡi chết. Ba người còn lại là anh Tạ Thanh Vỹ, Nguyễn Hữu Lanh, Nguyễn Lê Như Hồng Thanh (đều là công nhân) đã tham gia xẻ thịt nai.

Đội phó đội công viên 29/3 Nguyễn Như Dũng bị hạ bậc thi đua xuống loại C vì khi sự việc xảy ra, anh Dũng có ký vào biên bản nhưng không chụp hình. Sau khi lãnh đạo đồng ý cho xẻ thịt anh Dũng đã điều công nhân tới làm thịt chứ không giám sát công việc này.

Cảnh xẻ thịt nai ngay tại vườn thú (ảnh cắt từ clip)
Cảnh xẻ thịt nai ngay tại vườn thú (ảnh cắt từ clip)

Khi sự việc xảy ra không chụp hình lại, lập biên bản nhưng không mời kiểm lâm để phối hợp giải quyết, chủ quan đề xuất cho xẻ thịt nai, bà Bùi Thị Đức - Phó phòng Tổ chức hành chính kiêm quản lý vườn thú bị hạ thi đua xuống bậc thấp nhất (loại D).

Riêng ông Lê Chánh, Phó Giám đốc Công ty công viên cây xanh TP Đà Nẵng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì đã chủ quan không kiểm tra ngay từ đầu và đồng ý với đề xuất cho xẻ thịt nai của bà Đức. Hội đồng kỷ luật đã đồng ý với hình thức kỷ luật này.

Ngoài ra, 7 người nói trên còn bị kiểm điểm, phê bình trước tập thể đơn vị để mọi người rút kinh nghiệm.

Những con nai được nuôi tại vườn thú công viên 29/3
Những con nai được nuôi tại vườn thú công viên 29/3

Trước đó,  trên trang mạng Youtobe xuất clip dài hơn 9 phút với tựa đề “Bảo vệ và nhân viên vườn thú giết nai nuôi làm thịt”. Trong clip ghi lại cảnh làm thịt nai nuôi giữa ban ngày của nhóm nhân viên và bảo vệ vườn thú công viên 29/3 tại Đà Nẵng. Theo chủ nhân đoạn clip, vụ việc xảy ra vào lúc 14h30 ngày 3/4/2014, người ghi hình do quá bức xúc đã quay lén lại sau đó đăng tải lên Youtube, chất lượng hình ảnh và âm thanh của clip này khá tốt. Trong đoạn clip, không khó để nhận ra giọng nói của những người đang làm thịt nai.

Sau khi clip xuất hiện, ông Đặng Đức Thứ xác nhận có sự việc làm thịt nai tại công viên nhưng không phải do giết mổ mà do nai bị tai nạn rồi chết. Sự việc xảy ra khách quan nhưng do mình xử lý chủ quan nên sinh chuyện, gây phản cảm.

Khánh Hồng