Quảng Ninh:

Kỳ lạ hàng trăm cây hoa ban tiền tỉ "vô chủ" trồng ven đường

(Dân trí) - Hàng trăm cây hoa ban đã được trồng rất công phu dọc theo tuyến đường dài 3,6 km từ lâu nhưng điều lạ là chính quyền địa phương không biết ai là chủ nhân.

Kỳ lạ hàng trăm cây hoa ban tiền tỉ vô chủ trồng ven đường - 1

Hàng cây tiền tỉ đã được trồng từ lâu nhưng đến nay chẳng ai biết cá nhân hay đơn vị nào là chủ hàng cây này.

Trồng hoa ban dọc tuyến đường miền núi

Tuyến đường Đồng Mỏ - Bến Ván (phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) do Ban quản lý công trình TP Cẩm Phả là chủ đầu tư, thuộc loại đường cấp 5 miền núi, có tổng chiều dài 3,6km, rộng 3,5m và có tổng kinh phí 16,9 tỉ đồng.

Ngày 18/1, tuyến đường hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Đây cũng là tuyến đường được thi công nhằm kết nối và từng bước hoàn thiện hệ thông giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện qua lại.

Hàng cây hoa ban tiền tỉ nhưng không biết của ai.

Theo phản ánh của người dân, ngay khi tuyến đường bước vào giai đoạn cuối, đã có hàng trăm cây hoa ban (cao gần 2m) được ô tô chở đến và sau đó được các công nhân tổ chức trồng dọc tuyến đường trên. Tuy nhiên sau khi trồng một thời gian, có khoảng gần 20 cây bị chết và được nhổ lên vận chuyển đi.

Bà T.H.H (55 tuổi, ở Đồng Mỏ - Bến Ván) cho biết: “Khi họ chở cây hoa ban đến, cả thôn chúng tôi ngạc nhiên vì dọc tuyến đường từ ngoài vào đến khu dân cư hai bên đều có rừng, cây cối chen chân mọc còn phải phát quang đi thì đem cây vào đó trồng để làm gì? Vừa lãng phí, vừa không phù hợp”.

Kỳ lạ hàng trăm cây hoa ban tiền tỉ vô chủ trồng ven đường - 2

Hoa ban còn được trồng thẳng vào taluy đường

Còn theo ông Tr.A.P. (65 tuổi), khi công nhân tổ chức trồng cây, nhiều hộ dân còn từ chối không cho trồng trước cửa nhà. Lý do được người dân đưa ra là cây ở khu vực này đâu có thiếu, sao lại trồng hoa ban mà không phải là cây ăn quả sẽ thiết thực hơn nhiều.

“Một lý do nữa khiến người dân không muốn trồng hoa ban ngay cửa nhà là vì loại cây này rễ nông, bão gió nguy cơ đổ rất cao nên không an toàn. Chưa kể, loại cây này không ưa nước, rất dễ chết gây lãng phí”, ông P. nói.

Kỳ lạ hàng trăm cây hoa ban tiền tỉ vô chủ trồng ven đường - 3

Theo người dân, những cây hoa ban này phát triển rất chậm, lá mọc ít và có cây còn bị úa vàng do không hợp đất

Có mặt tại khu vực này vào chiều ngày 21/11, phóng viên ghi nhận những cây hoa ban trên được trồng dọc theo tuyến đường và chủ yếu được trồng phía bên trái đường, sát vào tận mép rừng. Thậm chí có một đoạn dài cây hoa được trồng thẳng vào taluy dương chống sạt lở đất đá bên đường.

Theo quan sát, những cây hoa ban này dù rất cao nhưng đa số đều chết phần ngọn, phía dưới thân cây có lá nhưng cũng mọc rất chậm và nhiều cây lá bị úa vàng. Hãn hữu lắm mới có một vài cây có hoa lác đác.

Không biết ai, đơn vị nào tổ chức trồng cây

Kỳ lạ hàng trăm cây hoa ban tiền tỉ vô chủ trồng ven đường - 4

Thậm chí nhiều cây còn bị chết phần ngọn

Trao đổi với Dân trí về vấn đề này, ông Hoàng Tuấn Khanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Cẩm Phả cho biết, trong quyết định phê duyệt bản vẽ thi công của công trình này không có hạng mục trồng cây hoa ban. Cũng theo ông Khanh, hiện trên địa bàn thành phố cũng không có dự án trồng cây nào được thực hiện trong năm 2019. Khi được hỏi ai, đơn vị nào đã trồng hàng trăm cây hoa ban ở tuyến đường trên, ông Khanh nói không nắm được dù tuyến đường hiện chưa được quyết toán và vẫn đang thuộc quản lý của Ban quản lý công trình xây dựng.

Kỳ lạ hàng trăm cây hoa ban tiền tỉ vô chủ trồng ven đường - 5

Người dân địa phương cho rằng việc trồng cây hoa ban dọc tuyến đường là bất hợp lý, lãng phí

Cũng theo ông Khanh: “Chúng tôi không biết ai trồng, kinh phí bao nhiêu, ở đâu… Ban cũng đã trao đổi với phường Mông Dương nhưng phường này cho biết không trồng cây hoa trên. Phía kiểm lâm cũng trả lời là chưa nắm được vấn đề này…”.

Kỳ lạ hàng trăm cây hoa ban tiền tỉ vô chủ trồng ven đường - 6

Trước sự việc kỳ lạ trên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, cho biết, trước mắt chưa biết là ai, đơn vị nào trồng số cây trên và trồng theo phương thức nào, có xã hội hóa hay không… nhưng trên thực tế thì thấy rõ việc để hàng cây này tại tuyến đường Đồng Mỏ - Bến Ván là lãng phí. Do đó thành phố sẽ thực hiện ngay phương án chuyển số cây trên về trung tâm thành phố, thay thế cho một loạt cây vừa bị hỏng.

An Nhiên