Phú Yên:

Kinh hoàng xác vịt chết trôi đầy sông

(Dân trí) - Hàng trăm con vịt đã chết nằm trong nhiều bao tải trôi trên măt sông Đà Rằng (thuộc khu vực phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên), bốc mùi hôi thối, khiến người dân kinh hãi.

Ngày 19/2, Trạm Thú y TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu vịt chết để tìm nguyên nhân đàn vịt chết hàng loạt thả trôi dọc sông Đà Rằng đoạn qua TP Tuy Hòa.

Xác vịt chết đầy sông Đà Rằng đoạn qua TP Tuy Hòa (Phú Yên)
Xác vịt chết đầy sông Đà Rằng đoạn qua TP Tuy Hòa (Phú Yên)

Ghi nhận của PV Dân trí tại khu vực dọc sông Đà Rằng (khu vực phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), xác vịt chết la liệt trôi dọc sông, nhiều con đã chết khá lâu đang phân hủy nên bốc mùi tanh, thối. Nhiều bao tải chứa xác vịt chết thả trôi lềnh bềnh trên sông.

Ông Nguyễn Tin, chủ trại vịt nuôi bên sông Đà Rằng cho biết, mấy ngày qua, hôm nào ông cũng thu gom hàng trăm con vịt chết từ đầu nguồn dạt về khúc sông này. Lo sợ đàn vịt nhà bị nhiễm bệnh nên ông thu gom vịt vào bao tải rồi đẩy ra sông. “Đàn vịt của gia đình tôi gần 3.000 con, dù đã tiêm phòng 3 lần đầy đủ nhưng mấy hôm nay cũng lác đác mấy con chết, nhiều con có dấu hiệu dịch bệnh đang phải nhốt riêng cho uống thuốc. Trại bên cạnh của con trai tôi cũng có nhiều con bị bệnh chết. Đổ biết bao tiền của vào đàn vịt giờ mà chết hết thì có đi ăn mày…”, ông Tin lo lắng.

Cán bộ Thú ý TP Tuy Hòa kiểm tra đàn vịt có dấu hiệu bị bệnh nhà ông Tin
Cán bộ Thú ý TP Tuy Hòa kiểm tra đàn vịt có dấu hiệu bị bệnh nhà ông Tin

Ngay sau khi phát hiện vịt chết la liệt trôi dọc sông Đà Rằng, Trạm Thú y TP Tuy Hòa (Phú Yên) phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm nguồn gốc số vịt chết. Qua mổ nội tạng vịt tìm nguyên nhân gây chết, bác sĩ Lê Hoàng Ngân - Trưởng phòng Kỹ thuật Chi cục Thú y Phú Yên khẳng định: Nguyên nhân vịt chết hàng loạt dọc sông Đà Rằng là do vịt bị dịch tả ghép với bệnh tụ huyết trùng.

“Hiện chưa phát hiện có dịch cúm gia cầm, nếu vịt mắc cúm H5N1 thì số lượng vịt chết còn nhanh hơn thế này…”, bác sĩ Ngân nói.

Theo ông Nguyễn Nhân Hiếu, Trưởng trạm Thú y TP Tuy Hòa (Phú Yên), ngay sau khi nhận được phản ánh về việc vịt chết trôi đầy sông Đà Rằng, chúng tôi đã cho cán bộ về kiểm tra, lấy mẫu tìm nguyên nhân gây chết vịt. Trước mắt, tổ chức thu gom, xử lý chôn lấp số vịt chết; tiến hành phun thuốc sát trùng và cách ly, điều trị đàn vịt bị bệnh. Tuy nhiên, dọc theo sông Đà Rằng có nhiều hộ chăn nuôi vịt với số lượng hàng chục ngàn con vịt nên khó khăn cho công tác dập dịch.

Vịt chết từ đầu nguồn vứt xuống, nhiều chủ trại vịt phía hạ nguồn phải gom bỏ vào bao tải
Vịt chết từ đầu nguồn vứt xuống, nhiều chủ trại vịt phía hạ nguồn phải gom bỏ vào bao tải

Cán bộ Thú y tìm nguyên nhân gây chết vịt hàng loạt

Cán bộ Thú y tìm nguyên nhân gây chết vịt hàng loạt

Doãn Công