1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiến nghị công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai ở Phú Yên

Trung Thi

(Dân trí) - Sở GTVT tỉnh Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh này và Bộ GTVT xem xét công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng trên tuyến đường quốc lộ do mưa lũ gây ra.

Ngày 12/10, ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Phú Yên cho biết đã kiến nghị Bộ GTVT, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn Phú Yên.

Kiến nghị trên nhằm mục đích ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Kiến nghị công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai ở Phú Yên - 1

Mố phía Bắc cầu Bà Nam bị xói lở (Ảnh: Nam Đông).

Theo Giám đốc Sở GTVT Phú Yên, mưa lớn đã làm mố phía Bắc cầu Bà Nam (bên phải tuyến), thuộc địa phận thị xã Sông Cầu bị xói lở, tạo hàm ếch sâu vào mặt đường 3 đến 4m.

Để đảm bảo giao thông, Khu quản lý đường bộ III đã rào chắn cảnh báo, phân luồng các xe lưu thông đi qua quốc lộ 1D, đồng thời chuẩn bị rọ đá, đá hộc và thiết bị, cố gắng ngăn chặn xói lở, đảm bảo an toàn cầu.

Kiến nghị công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai ở Phú Yên - 2

Nhiều tuyến đường ở Phú Yên ngập sâu trong nước lũ gây ách tắc giao thông (Ảnh: Nam Đông).

Ngoài ra, các tuyến quốc lộ 25, quốc lộ 29, quốc lộ 19C cũng phát sinh hư hỏng, sạt lở mái taluy dương, đất bồi lấp rãnh dọc.

Nhiều tuyến tỉnh lộ của Phú Yên cũng bị ngập sâu trong nước lũ, gây ách tắc giao thông.