Kiên Giang kiến nghị cho một đơn vị bầu cử sớm 2 ngày

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang kiến nghị với Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép xã đảo Thổ Châu (TP. Phú Quốc) bầu cử sớm hơn 2 ngày so với quy định.

Ngày 19/3, trao đổi với PV Dân trí, bà Lê Thị Vệ - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang cho biết, Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (17/3) thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số lượng ĐBQH của tỉnh Kiên Giang được bầu là 8 đại biểu. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang được bầu là 60 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND cấp huyện được bầu 482 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND các phường, xã, thị trấn được bầu 3.754 đại biểu.

Liên quan đến công tác bầu cử tại Kiên Giang, ngày 18/3, Đoàn công tác Trung ương do bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang kiến nghị cho một đơn vị bầu cử sớm 2 ngày - 1

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu đoàn công tác trung ương làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang vào 18/3.

Tại buổi làm việc này, ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đã thành lập 3 Ban Bầu cử ĐBQH và 21 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đúng tiến độ quy định. Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã đã hoàn thành việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND ở từng cấp theo quy định (cấp huyện 163 ban, cấp xã 1.170 ban).

Lo ngại đường đi ra xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc) trắc trở, mất nhiều thời gian, mưa bão… nên Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang kiến nghị với đoàn công tác cho xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc) bầu cử sớm hơn 2 ngày so với ngày toàn dân đi bầu (23/5).

Kiên Giang kiến nghị cho một đơn vị bầu cử sớm 2 ngày - 2

Ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và các đại biểu trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời gian tới, Kiên Giang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới bầu cử bằng nhiều hình thức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện tốt công tác nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để kịp thời xử lý, bảo đảm trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động các phương án bảo đảm y tế trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là ở tuyến biên giới giáp biên với nước bạn Campuchia.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản đồng ý với đề xuất của Kiên Giang để xã đảo Thổ Châu (TP. Phú Quốc) bầu cử sớm so với quy định và đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri được đi bầu cử… 

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội