1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiểm tra rừng làm hồ Ka Pét: Cây lim, căm xe nằm ngoài dự án

Phước Tuần

(Dân trí) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận đã vào rừng xác minh vị trí cây lim, căm xe cổ thụ được lan truyền trên mạng nhiều ngày qua nằm ngoài dự án, không khai thác.

Sáng 6/9, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận đã có buổi kiểm tra thực tế, đo đạc, xác định lại vị trí của các cây cổ thụ mà báo chí phản ánh nhiều ngày qua, tại khu vực làm hồ Ka Pét trong rừng Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). 

Đi cùng đoàn, ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, cho biết, theo lịch sáng nay Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có buổi làm việc, kiểm tra thực tế tại rừng Mỹ Thạnh.

Tuy nhiên do kế hoạch thay đổi, Đoàn làm việc của Bộ không đi thực tế tại đây.

Kiểm tra rừng làm hồ Ka Pét: Cây lim, căm xe nằm ngoài dự án - 1

Sáng 6/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận cùng Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đi thực tế, kiểm tra khu rừng dự án làm hồ chứa nước Ka Pét (Ảnh: Phước Tuần).

Theo ông Sơn, đoàn đã đến kiểm tra thực địa và đo đạc khu vực rừng Mỹ Thạnh có nhiều cây gỗ quý, cổ thụ mà báo chí phản ánh. Khu rừng lõi dự án này cách khu dân cư hiện hữu của xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam khoảng vài cây số.

Nơi đây có nhiều tre nứa, cây dầu, xen lẫn rừng sản xuất. Khu vực trước đây đã có khai thác, song sau khi Chính phủ đóng cửa khai thác gỗ rừng tự nhiên, nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Rừng còn nhiều nhất vị trí hai bên sông Bà Bích, nơi dự kiến sẽ làm đập ngăn để tích trữ nước. Tại đây có nhiều loại cây căm xe, bằng lăng. Nhưng phần lớn vẫn là tre nứa, dây leo và cây gỗ tạp.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, trước đây Đoàn đại biểu Quốc hội, sở ngành và các nhà khoa học đã từng đến đây thị sát để kiểm tra pháp lý dự án. Đồng thời, quy hoạch làm hồ chứa nước tại đây đã có từ năm 1995. Do gặp nhiều khó khăn nên đến năm 2019, Quốc hội mới thông qua chủ trương dự án.

Kiểm tra rừng làm hồ Ka Pét: Cây lim, căm xe nằm ngoài dự án - 2

Ông Lê Thanh Sơn (áo sáng màu) kiểm tra khu rừng Mỹ Thạnh sáng 6/9 (Ảnh: Phú Việt).

Qua kiểm tra, đoàn khẳng định, nhiều cây gỗ quý, cổ thụ, có kích thước lớn được lan truyền nhiều trên mạng nằm ngoài diện tích dự án, như cây lim, căm xe... Còn cây bằng lăng tại tiểu khu 262 nằm trong diện tích dự án. Đặc tính của cây bằng lăng khi lớn sẽ bọng ở giữa nên thân to. Tuy nhiên cây bằng lăng không phải loại cây gỗ quý mà chỉ xếp nhóm 3.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thêm, trong hơn 600ha rừng phải khai thác chỉ có 137ha rừng đặc dụng, 0,51ha rừng phòng hộ còn lại hơn 440ha rừng sản xuất.

"Hiện chi cục kiểm lâm rà soát cụ thể số lượng cây lớn, cây cổ thụ, các loại cây gỗ quý loại 1, loại 2 nằm trong diện tích dự án buộc phải khai thác. Chiều 7/9, tại buổi họp báo chúng tôi sẽ thông tin cụ thể vấn đề này", ông Sơn chia sẻ.

Kiểm tra rừng làm hồ Ka Pét: Cây lim, căm xe nằm ngoài dự án - 3

Hồ chứa nước Ka Pét sẽ được xây tại khu rừng sau khu dân cư hiện hữu của xã Mỹ Thạnh, cách 2 km, kéo dài lên hướng núi rừng huyện Tánh Linh (Đồ họa: Ngà Trịnh).