1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Kiểm điểm các cá nhân liên quan dự án làm trước, chuyển đổi rừng sau

Vi Thảo

(Dân trí) - Dự án hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã triển khai xây dựng nhiều năm nhưng đến nay mới có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng gần 17ha rừng.

Dự án hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng được xây dựng tại khu vực đèo Phú Gia thuộc thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Tiến, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt chủ trương từ tháng 10/2019, với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 3 năm.

Quy mô dự án san nền, phân 4.488 lô mộ trên diện tích gần 8ha.

Kiểm điểm các cá nhân liên quan dự án làm trước, chuyển đổi rừng sau - 1

Toàn cảnh dự án Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng (Ảnh: Vi Thảo).

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo lập một khu nghĩa trang nhân dân theo tiêu chuẩn nhà nước, phục vụ nhu cầu an táng, cải táng của người dân tại thị trấn Lăng Cô và khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Đặc biệt, công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu cải táng mồ mả của các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất và chôn cất không theo quy hoạch, gây lãng phí đất đai.

Qua khảo sát hiện trạng tài nguyên rừng và đất rừng, khu vực thực hiện dự án là hơn 17ha. Trong đó gần 17ha là rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất.

Rừng trồng trên khu vực này do hộ gia đình và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý.

Dù chưa hoàn thành các thủ tục, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhưng chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án từ tháng 6/2020. Đến nay, dự án đã đạt khoảng 90% tổng tiến độ. 

Do vướng mắc công tác chuyển mục đích rừng và trồng rừng thay thế để tiến hành tận thu rừng thông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý, chủ đầu tư chưa triển khai các hạng mục còn lại để hoàn thành công trình.

Trước đó, tháng 5/2022, Hội đồng thẩm định tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho hơn 16,8ha của dự án.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, hội đồng thẩm định nhận thấy chủ đầu tư đã tổ chức thi công công trình trước khi có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền. 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc lý giải do áp lực giải ngân và tiến độ triển khai dự án đầu tư công, cũng như việc di dời mồ mả từ khu vực các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, có những hạng mục công trình đã được thi công trước khi lập thủ tục, hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. UBND huyện Phúc Lộc đã ban hành các quyết định thu hồi diện tích rừng để phục vụ thi công dự án.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 18 mới đây, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII đã thông qua các chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 126ha rừng sang mục đích khác để thực hiện 16 dự án trên địa bàn. Một trong số đó là dự án hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng.

Chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn thành việc chuyển mục đích rừng theo đúng quy định.

Như vậy, sau 5 năm được phê duyệt và triển khai xây dựng, diện tích rừng trong tổng thể dự án mới được chuyển đổi mục đích sử dụng. 

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết việc chủ đầu tư dự án hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng triển khai đầu tư trước khi hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là sai nguyên tắc. 

Theo bà Vân, những cái không đúng, vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý và nó thuộc thẩm quyền của huyện Phú Lộc.

"Theo tôi được biết, hiện nay cá nhân, tổ chức liên quan đã có bản kiểm điểm và huyện đang xử lý", bà Vân cho biết.