1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Khu tránh bão trăm tỉ chưa xây xong đã hỏng

(Dân trí) - Cách đây hơn 2 năm, tỉnh Sóc Trăng triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh bão cho tàu cá tại cửa biển Trần Đề, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề với tổng kinh phí đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Theo dự án, công trình gồm phần kè bảo vệ bờ kết hợp với trụ neo, có tổng chiều dài tuyến kè dọc 2 bờ kênh là 2.200m, phần nạo vét luồng kênh khu trú neo tàu với độ sâu 5,2m so với mực thuỷ triều thấp nhất, đắp bờ bao bể lắng và phao tiêu…

Khu tránh bão chưa thể đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng bờ kè


Khu tránh bão chưa thể đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng bờ kè

Khu tránh bão chưa thể đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng bờ kè

Công trình là nơi bảo đảm an toàn cho 400 tàu thuyền đánh bắt hải sản có thể vào trú tránh bão cùng lúc khi thời tiết bất thường như bão, áp thấp. Theo kế hoạch, công trình được hoàn thành trong năm 2011 để sớm đưa vào phục vụ tránh trú bão cho hàng trăm tàu cá trong và ngoài tỉnhgóp phần chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt khang trang cho khu vực thị trấn Trung Bình, huyện Trần Đề.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 8/2012, công trình trăm tỉ này vẫn còn ngổn ngang, thậm chí một số hạng mục đã bị hư hỏng. Nhiều đoạn bờ kè được lát bằng các tấm bê tông hình lục giác (mỗi tấm nặng khoảng 40-50kg) được ghép với nhau mà không có chất kết dính, khi đất bên dưới sạt lở, các tấm bê tông sụt xuống, xô lệch, tạo thành các hố rất nguy hiểm. Con đường hai bên bờ kênh cũng chưa được thi công khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn…

Mùa mưa bão đã đến, ở cảng Trần Đề có hàng trăm tàu đánh cá đang chờ nơi trú bão an toàn nhưng công trình tránh bão thì cứ… nhởn nhơ!

Bạch Dương