Khu tái định cư Hà Nội chịu cảnh bể phốt lộ thiên, nền nhà sụt lún

(Dân trí) - Người dân ở khu tái định cư Đồng Tàu (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều năm nay sống trong cảnh sợ hãi trước tình trạng các toà nhà sụt lún, bể phốt hư hỏng tràn chất thải lên mặt đất, bốc mùi hôi thối.

Video: Khu tái định cư Hà Nội chịu cảnh bể phốt lộ thiên, nền nhà sụt lún


Khu chung cư Đồng Tàu (phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai Hà Nội) là nơi tái định cư của hàng nghìn hộ dân sau khi bàn giao đất cho nhà nước xây dựng các công trình. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý khu vực này. Đến nay, sau 15 năm xây dựng, nhiều toà nhà xuống cấp nghiêm trọng.

Khu chung cư Đồng Tàu (phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai Hà Nội) là nơi tái định cư của hàng nghìn hộ dân sau khi bàn giao đất cho nhà nước xây dựng các công trình. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý khu vực này. Đến nay, sau 15 năm xây dựng, nhiều toà nhà xuống cấp nghiêm trọng.


Toàn bộ chân tường của 10 tòa nhà đều xảy ra hiện tượng sụt lún, có chỗ khoảng cách giữa nền đất với móng nhà lên đến 10cm. Bên trong các toà nhà, nhiều chỗ nền bị sụt thành hố lớn.

Toàn bộ chân tường của 10 tòa nhà đều xảy ra hiện tượng sụt lún, có chỗ khoảng cách giữa nền đất với móng nhà lên đến 10cm. Bên trong các toà nhà, nhiều chỗ nền bị sụt thành hố lớn.


Nhiều chỗ nền của các toà nhà đã vỡ vụn tạo thành những hố lớn. Bên dưới hoàn toàn rỗng, chúng tôi không biết khi nào thì toàn bộ nền nhà của khu này sẽ tụt sâu xuống. Mới đây một gia đình ở N5 đang ăn cơm tối thì nền nhà sụt vỡ, rất sợ, bà Lý Thanh Thủy, trưởng đại diện nhà N6, cho biết.

Nhiều chỗ nền của các toà nhà đã vỡ vụn tạo thành những hố lớn. "Bên dưới hoàn toàn rỗng, chúng tôi không biết khi nào thì toàn bộ nền nhà của khu này sẽ tụt sâu xuống. Mới đây một gia đình ở N5 đang ăn cơm tối thì nền nhà sụt vỡ, rất sợ", bà Lý Thanh Thủy, trưởng đại diện nhà N6, cho biết.


Một điểm sụt lún chân tường bên ngoài tòa nhà N3. Ban đầu, người dân còn cố gắng khắc phục, nhưng về sau đành phó mặc vì hiện tượng lút nứt xảy ra quá nhiều.

Một điểm sụt lún chân tường bên ngoài tòa nhà N3. Ban đầu, người dân còn cố gắng khắc phục, nhưng về sau đành phó mặc vì hiện tượng lút nứt xảy ra quá nhiều.


Một vỡ mặt bể phốt bên ngoài toà nhà N6. Chất thải chảy tràn lên mặt đất, người dân như phải sống chung với bể phốt lộ thiên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Một vỡ mặt bể phốt bên ngoài toà nhà N6. Chất thải chảy tràn lên mặt đất, người dân như phải sống chung với bể phốt lộ thiên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.


Lãnh đạo phường Phương Liệt cho biết, đã có kiến nghị lên quận Hoàng Mai và đơn vị quản lý khu nhà nhưng đến nay việc sửa chữa vẫn chưa được thực hiện.

Lãnh đạo phường Phương Liệt cho biết, đã có kiến nghị lên quận Hoàng Mai và đơn vị quản lý khu nhà nhưng đến nay việc sửa chữa vẫn chưa được thực hiện.

Trọng Trinh