1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tiêu cực tại Thanh tra Chính phủ:

Không xử lý hình sự hai ông Quách Lê Thanh, Trần Quốc Trượng

Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã kết thúc điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa và nhận hối lộ trong quá trình thanh tra các dự án, công trình của Tổng công ty Dầu khí VN”.

Theo đó, đề nghị truy tố ba bị can nguyên là vụ phó thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, gồm Lương Cao Khải, Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

 

Cơ quan an ninh điều tra khẳng định trong quá trình thanh tra bốn dự án thuộc Tổng công ty Dầu khí VN, Lương Cao Khải và Dương Văn Lực đã lợi dụng quyền hạn đưa ra kết luận thanh tra không đúng thực tế, cố tình bỏ qua các sai phạm hoặc qui kết nặng thêm cho các đơn vị, cá nhân bị thanh tra để được nhận hối lộ.

 

Tại công trình tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học (Hà Nội), đoàn thanh tra mà cụ thể là Lương Cao Khải đã kết luận qui chụp Xí nghiệp xây dựng số 2 sai phạm, phải xuất toán khỏi giá trị công trình gần 500 triệu đồng để đơn vị này đến sửa nhà cho Lương Cao Khải.

 

Tại dự án công trình tuyến ống kho cảng LPG Thị Vải và dự án 2 triệu m3 khí/ngày đêm, Lương Cao Khải và Dương Văn Lực ra các kết luận sai hoặc nặng nề hơn, buộc đơn vị thi công phải quan hệ, nhờ vả. Sau đó chính lãnh đạo đoàn thanh tra làm giải trình, báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sửa sai cho đơn vị thi công.

 

Quá trình thanh tra dự án LPG Thị Vải, Lương Cao Khải và Bùi Xuân Bảy đã bỏ qua nhiều sai phạm của Đặng Hữu Quý, giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư - xây dựng dầu khí. Đổi lại, Đặng Hữu Quý nhận con trai Bùi Xuân Bảy vào làm việc tại đơn vị mình. Khải, Bảy và Lực thống nhất không đề nghị xử lý hình sự đối với Bì Văn Tứ, Đậu Hồng Lạc nhằm trục lợi.

 

Cơ quan điều tra kết luận Lương Cao Khải dọa một giám đốc xí nghiệp, buộc ông này làm thủ tục sang tên hai mảnh đất tại TPHCM cho em ruột của Lương Cao Khải. Lương Cao Khải nhận hối lộ của các đối tượng thanh tra tổng số tiền 13.500 USD, 10 triệu đồng và 200 triệu đồng tiền vay của Công ty PVECC để mua hơn 6.500 m2 đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Dương Văn Lực nhận hối lộ 3.000 USD và 10 triệu đồng; Bùi Xuân Bảy nhận hối lộ 11 triệu đồng.

 

Liên quan đến vụ án, Cơ quan an ninh điều tra cũng đã kết luận về trường hợp của nguyên tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh và phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Quốc Trượng. Theo đó, ông Trượng và ông Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh tra, để lãnh đạo đoàn thanh tra lợi dụng nhiệm vụ được giao nhằm vụ lợi cá nhân, vi phạm pháp luật.

 

Cơ quan an ninh điều tra thấy không đủ chứng cứ về việc ông Trượng nhận hối lộ 3.000 USD và 5 triệu đồng nên không xử lý. Ông Quách Lê Thanh do mới về nhận nhiệm vụ nên còn bỡ ngỡ trong công tác chỉ đạo, sai phạm không cố ý. Việc Lương Cao Khải đưa 110 triệu đồng cho ông Thanh đã được ông kịp thời báo cáo Ban Nội chính trung ương và nộp lại tiền. Hành vi của hai cán bộ trên không cần thiết phải xử lý hình sự - cơ quan điều tra kết luận.

 

Theo Minh Quang
Tuổi Trẻ