Đà Nẵng:

Không tổ chức tham quan bán đảo Sơn Trà trong tuần lễ APEC

(Dân trí) - Trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, từ ngày 2/11 - 11/11, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành không tổ chức chương trình tham quan tại bán đảo Sơn Trà, bao gồm cả các tour đường bộ và đường biển.


Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tham quan phố cổ Hội An ngày 21/10. (Ảnh: Công Bính)

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tham quan phố cổ Hội An ngày 21/10. (Ảnh: Công Bính)

Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban An ninh và y tế, Sở Du lịch Đà Nẵng đã quán triệt nội dung quy định trên với các quản lý khách sạn, tình nguyện viên, nhân viên phục vụ nguyên thủ, đại biểu của các nền kinh tế thành viên trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp diễn ra tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11 tới.

Theo đó, các đơn vị vận chuyển khách là đại biểu, báo chí dự APEC tuyệt đối không tiết lộ thông tin lịch trình, thời gian lưu trú, thực đơn, hình ảnh cá nhân của các nguyên thủ, đoàn đại biểu của các nền kinh tế thành viên dự APEC.

Các đơn vị vận chuyển khách là đại biểu, báo chí dự APEC tuyệt đối không tiết lộ thông tin lịch trình, thời gian lưu trú... ở khách sạn của đại biểu
Các đơn vị vận chuyển khách là đại biểu, báo chí dự APEC tuyệt đối không tiết lộ thông tin lịch trình, thời gian lưu trú... ở khách sạn của đại biểu

Trong quá trình phục vụ, các tình nguyện viên, nhân viên không được rời khỏi các vị trí được phân công, không tự ý chụp ảnh các nguyên thủ, đại biểu đăng lên các mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của khách.

Trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, từ ngày 2/11 - 11/11, Sở Du lịch Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành không tổ chức chương trình tham quan tại bán đảo Sơn Trà, bao gồm cả các tour đường bộ và đường biển.

Ngoại trừ địa điểm lưu trú của các đại biểu, trong thời gian này, toàn bộ cơ sở kinh doanh ở bán đảo Sơn Trà cũng được yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Huy động gần 800 tình nguyện viên phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC

Sáng 21/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức buổi ra quân tình nguyện viên tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Theo đó, nhiệm vụ của liên lạc viên, tình nguyện viên là phải hỗ trợ, đảm bảo các hoạt động của lãnh đạo các nền kinh tế được thông suốt. Các liên lạc viên, tình nguyện viên này đến từ các trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Ngoài ra, các liên lạc viên, tình nguyện viên còn phải hỗ trợ các hoạt động báo chí của các đoàn phóng viên tháp tùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC và phóng viên đưa tin về Tuần lễ cấp cao được diễn ra thuận lợi.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết, các bạn tình nguyện viên như là sợi dây liền mạch, tiếp nối giữa các nền kinh tế, giữa các doanh nghiệp, giữa ban chỉ đạo trung ương cũng như là ban chỉ đạo của TP Đà Nẵng để đảm bảo rằng không có một sự cố dù nhỏ nhất xảy ra.

Để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, TP Đà Nẵng đã huy động tổng cộng 74 liên lạc viên và 685 tình nguyện viên tham gia
Để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, TP Đà Nẵng đã huy động tổng cộng 74 liên lạc viên và 685 tình nguyện viên tham gia

“Chúng tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”- ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Tại buổi ra quân, các liên lạc viên, tình nguyện viên cũng đã được tham gia chương trình tập huấn và trang bị kiến thức chung về các nền kinh tế thành viên của APEC, các thông tin về tổ chức sự kiện; cách giải quyết một số vấn đề thường gặp, chức năng nhiệm vụ của liên lạc viên và tình nguyện viên, các địa chỉ liên lạc khi cần thiết... cũng là những nội dung quan trọng của tập huấn.

Tâm An - Khánh Hồng

Dòng sự kiện: APEC 2017