1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không kỳ thị du khách đến từ vùng dịch virus corona

(Dân trí) - Chiều ngày 4/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona của tỉnh Quảng Nam đã có buổi họp khẩn với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp… để bàn cách ứng phó trong dịch.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam – ông Huỳnh Tấn Triều – cho biết, hiện các ngành đang theo dõi và quản lý chặt các lao động người Trung Quốc trở lại việc làm trên địa bàn tỉnh.

Không kỳ thị du khách đến từ vùng dịch virus corona - 1

Tỉnh Quảng Nam họp khẩn vào chiều ngày 4/2 để phòng chống virus corona

Đặc biệt, theo ông Triều, ở huyện Hiệp Đức có 4 lao động Trung Quốc sau kì nghỉ Tết ở Trung Quốc vừa quay trở lại làm việc ở thủy điện Sông Tranh 4, huyện đã báo cáo Sở ngành liên quan và yêu cầu những lao động người Trung Quốc này cách ly 14 ngày theo yêu cầu phòng chống dịch.

Cũng theo ông Triều, hiện có 249 lao động Trung Quốc đang làm việc trên địa bàn, khi các lao động trở lại làm việc thì phải cách ly 14 ngày theo quy định. Ngoài ra, có10 lao động của tỉnh làm việc ở Trung Quốc về quê ăn Tết, Sở đang tích cực liên lạc để nắm bắt tình hình, nếu có vấn đề gì thì gia đình báo cáo ngay.

Không kỳ thị du khách đến từ vùng dịch virus corona - 2

Kiểm soát dịch bệnh tại sân bay Chu Lai

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus corona của Quảng Nam, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ca nhiễm nào. Các ca nghi nhiễm đã có kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch TP Hội An – cho hay, đối với TP Hội An, nếu phát hiện các trường hợp mà có biểu hiện, hành vi kỳ thị khách Trung Quốc thì thành phố sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.

Đối với nhà hàng, khách sạn mà có đầy đủ chứng cứ từ chối không đón khách Trung Quốc và phân biệt đối xử thì TP sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh. Việc từ chối khách Trung Quốc là không nhân văn và đi trái ngược với đề án mà TP Hội An đã đặt ra là “Hội An - Nhân tình thuần hậu”.

Không kỳ thị du khách đến từ vùng dịch virus corona - 3

Phát khẩu trang miễn phí cho du khách ở Hội An

Theo ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, hiện có gần 500 ngàn học sinh được cho nghỉ học để phòng chống dịch, một số người thân của các du học sinh đi từ Vũ Hán về hiện cũng đang được theo dõi chặt. Tuy nhiên, ngoài một du học sinh từ Vũ Hán về đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona, hiện tất cả các trường hợp học sinh nghi ngờ đều được theo dõi chặt.

Còn ông Định Đạo – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đề nghị ai từ vùng dịch về phải khai báo và cách ly trong vòng 14 ngày; làm sao sàng lọc được ai bị nhiễm, ai không để sớm có kế hoạch điều trị.

Bác sĩ Nguyên Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam – cho hay, ngành y tế ghi nhận trách nhiệm của các đơn vị, đoàn thể, cơ quan… trong việc phòng chống dịch. Trong đó, ngành y tế sẽ chịu trách nhiệm chính cùng cả xã hội tham gia phòng chống dịch bệnh, nhất là những khu vực trọng điểm, là cảng biển, cửa khẩu, khu du lịch…

“Tôi khẳng định Quảng Nam luôn sẵn sàng phòng chống dịch, chúng ta phải giám sát tốt hơn, đối tượng cụ thể và nơi giám sát là quan trọng. Thứ nhất là khách du lịch, thứ 2 là những lao động nước ngoài vừa trở lại làm việc, là học sinh, là những nơi cảng và sân bay”, Bác sĩ Hai nói.

Ông Hai cũng cho biết, phải cách ly những người đến từ vùng dịch 14 ngày, kể cả những người quá cảnh ở các tỉnh của Trung Quốc. Tỉnh phải chuẩn bị 1 khu cách ly.

Đối với học sinh, ông Hai đề nghị giáo viên phải chịu trách nhiệm sức khỏe của học sinh, vắng mặt thì phải tìm hiểu vì sao, cha mẹ của các em học sinh ở khu công nghiệp cũng là chuỗi để theo dõi sức khỏe, theo dõi dịch bệnh.

Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế; ngành y tế tỉnh khẩn trương trình kế hoạch tổng hợp để tỉnh quyết định

Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL thành lập đường dây nóng để hỗ trợ du khách; Sở GTVT tham mưu tỉnh thành lập đội taxi hỗ trợ cho du khách khi cần thiết, trọng điểm là TP Hội An... Tất cả cán bộ trong tỉnh phải tập trung triển khai tốt những phần việc được giao trong phòng chống dịch bệnh.

Chỉ đạo tại buổi họp, ôngLê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định không lơ là chủ quan nhưng đừng cường điệu quá lên, nhất là phải giữ bình tĩnh trong vấn đề phòng chống dịch.

“Đề nghị các cơ quan thông tin phải có thông tin chính xác, đầy đủ, toàn diện về công tác phòng chống dịch, nhất là các đài địa phương phải đính chính những thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh”, ông Lê Trí Thanh phát biểu.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ định Bác sĩ Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế là người phát ngôn trong vấn đề phòng chống dịch. Cứ 1 tuần 1 lần, Sở Y tế thông tin về tình hình công tác triển khai phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị chủ của các doanh nghiệp phải có trách nhiệm với người địa phương đối với những lao động đang cư trú ở ngoài, phải đảm bảo an toàn cho cộng đồng đối với dịch bệnh, tăng cường tiêu độc khử trùng đối với những khu vực có người nước ngoài cư trú.

“Tất cả những người nào đến 31/31 tỉnh của Trung Quốc đến Quảng Nam hay quá cảnh ở các tỉnh này khi đến Quảng Nam đều phải cách ly. Còn nếu có người đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thì đưa thẳng vô bệnh viện”, ông Lê Trí Thanh chỉ đạo.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu không nên có thái độ phân biệt, kì thị đối với du khách đến từ vùng dịch, dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người, dừng tất cả các đoàn đi nước ngoài; công tác hiến máu nhân đạo vẫn thực hiện nhưng chia nhỏ, vệ sinh an toàn ở những nơi lấy máu; kiểm soát an toàn tại sân bay Chu Lai, khách đi đến, taxi, xe buýt đón đưa; phải dự lường trường hợp khi có dịch xảy ra, nhất là TP Tam Kỳ và TP Hội An. Cần thiết có kịch bản xảy ra dịch…

Công Bính