1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không khí lạnh về, miền Bắc trở rét

(Dân trí) - Không khí lạnh về khiến các tỉnh miền Bắc trở lạnh, vùng núi rét 14 độ C. Các địa phương miền Trung có mưa, giông diện rộng, riêng các khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sáng sớm nay (2/11) bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta, ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Từ đêm nay, các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, riêng vùng núi trời rét đậm, với nền nhiệt thấp nhất còn 14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Khu vực Trung Trung Bộ từ gần sáng và sáng ngày mai (3/11) có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, trong cơn giông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Từ trưa và chiều nay (2/11), ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng thông báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ đêm nay (2/11) trên các khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do mưa lớn, từ đêm nay lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông chính từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2; trên các sông suối nhỏ lên mức báo động 2, có sông trên báo động 2.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi các tỉnh trên.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 2/11 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, ngày và đêm có mưa rào rải rác, có nơi giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay trời rét; n hiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, có nơi 14 – 16  độ, cao nhất 26 – 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày và đêm có mưa rào rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay trời trở lạnh, vùng núi trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, vùng núi 15 – 18 độ, cao nhất 25 – 28 độ, vùng núi 22 – 25 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 25 – 28 độ.

Từ Thanh Hóa  đến Thừa Thiên Huế, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có giông, từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Phía Bắc từ đêm nay trời trở lạnh; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ, phía nam 21 – 24 độ, cao nhất 26 – 29 độ, phía nam 29 – 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắccó nơi mưa to đến rất to và giông; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

Phạm Thanh