Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển trạng thái rét khô

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 24/2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng và trời rét đậm, có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (23/2), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 24/2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng và trời rét đậm, có nơi rét hại. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có rét hại, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển trạng thái rét khô - 1

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển trạng thái rét khô. (Ảnh: Toàn Vũ).

Khu vực Hà Nội, trong ngày và đêm hôm nay, không mưa, trưa chiều có nắng; trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1.