1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Không để “cháy hàng, sốt giá” trong dịp Tết

(Dân trí) - Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đáp ứng đủ lượng hàng hóa, bảo đảm chất lượng, đồng thời tập trung quản lý giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra "cháy hàng, sốt giá" trong dịp Tết.

Chỉ đạo trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra trong Nghị quyết phiên họp Thường kì Chính phủ tháng 1/2010.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực và chủ động chỉ đạo cung ứng nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết Canh Dần 2010. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế và chống đầu cơ, nâng giá, nhất là những mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết.

Thực thi quyết liệt các biện pháp về quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.
 
Không để “cháy hàng, sốt giá” trong dịp Tết - 1
Đáp ứng đủ lượng hàng hoá, bảo đảm chất lượng (Ảnh: QN)

Người đứng đầu Chính phủ cũng quán triệt việc tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Dần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để dân thiếu đói. Tổ chức tốt giao thông, các lễ hội, các hoạt động văn hóa, giải trí, đáp ứng tốt nhu cầu vui Tết đón Xuân của nhân dân.

Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, đốt pháo, đèn trời. Chỉ đạo chặt chẽ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cũng trong Nghị quyết trên, Thủ tướng Chính phủ đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2010 có chuyển biến tích cực, trong đó nền kinh tế tiếp tục phục hồi đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực…

Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội đang xuất hiện một số khó khăn: cân đối vĩ mô chưa vững chắc, nhập siêu còn cao; tín dụng phục vụ sản xuất tăng chậm; giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh tác động đến chỉ số giá tiêu dùng; số hộ dân thiếu đói trong vụ giáp hạt đang tăng…

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chủ động đề xuất các giải pháp quản lý nhập khẩu, giảm nhập siêu trên cơ sở đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng với các bộ, cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tiền tệ, tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô, phục hồi tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh xuất khẩu; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và tính thanh khoản của nền kinh tế…

Kim Tân