"Không cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến nơi có tham chiến"
(Dân trí) - Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Việt Nam thực hiện "chính sách quốc phòng 4 không", vì vậy chúng ta không đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia ở các khu vực có tham chiến.
Quan điểm này được Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đưa ra khi thảo luận tại tổ chiều 15/5, về dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Nhấn mạnh sự cần thiết phải có Luật, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết lần này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung lực lượng dân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình để đa dạng hóa.
"Dự thảo luật quy định rất rõ chúng ta tham gia những lĩnh vực gì, nguyên tắc tham gia cũng quy định rất rõ. Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng 4 không, vì vậy chúng ta không đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia ở các khu vực có tham chiến...", Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 1.083 cán bộ, nhân viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Đại tướng cho biết, các cán bộ, chiến sĩ còn tham gia hoạt động xã hội nhằm truyền bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương (Ảnh: Phương Thủy).
Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao.
Theo Đại tướng, Việt Nam đã có 4 sĩ quan quân đội và 2 sĩ quan công an trúng tuyển vào cơ quan của Liên hợp quốc. Khi hết nhiệm kỳ, họ tiếp tục được đề nghị công tác tiếp.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá, mặc dù lực lượng tham gia không nhiều nhưng thông qua nhiệm vụ này đã nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Về chế độ, chính sách, Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin, tiền lương của cán bộ, chiến sĩ do Liên Hợp Quốc trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân. Hàng tháng, cơ quan này sẽ cử lực lượng đến kiểm tra phương tiện tham gia hoạt động để tính khấu hao, nhân công...
Tuy nhiên, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn trước tình hình an ninh phức tạp, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo; thời tiết khắc nghiệt; dịch bệnh phức tạp; đời sống nhân dân sở tại khó khăn...
Vì vậy, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh sự cần thiết phải có Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung lực lượng dân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình để đa dạng hóa.
Đề xuất tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình trong lĩnh vực y tế
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) nhất trí với việc sớm ban hành Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, song theo ông, hiện nay còn nhiều hạn chế trong các quy định hiện hành, như quy trình tuyển chọn, nhiệm kỳ công tác, quy định rút lực lượng trong tình trạng khẩn cấp…
Những vấn đề này, theo ông Hiếu, rất cần có điều luật quy định rõ ràng, tường minh, phù hợp với quốc tế.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (Ảnh: Hồng Phong).
Vị đại biểu chia sẻ sự quan tâm đến chế độ, chính sách cho các lực lượng sau khi kết thúc nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình. Theo ông, đây là những chiến sĩ có tố chất, được đào tạo bài bản và đặc biệt là lòng yêu nước. Chính vì vậy, họ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong tương lai để phát huy tối đa kinh nghiệm, năng lực và trình độ chuyên môn của mình.
Ngoài ra, đại biểu tỉnh Bình Định đề xuất tăng cường các lực lượng gìn giữ hòa bình trong lĩnh vực y tế.
"Người bác sĩ cứu chữa cho các nạn nhân của chiến tranh, thảm họa là vô cùng quan trọng và để lại những ấn tượng sâu sắc. Chúng ta rất cần có điều luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn, cách thức lựa chọn, điều động lực lượng trong tình trạng khẩn cấp cũng như chế độ đãi ngộ sau khi lực lượng này kết thúc hoạt động, theo lời đại biểu Nguyễn Lân Hiếu.
Nhấn mạnh "đây là lực lượng đặc biệt, đặc thù hoạt động ở địa bàn khó khăn, gian khổ và nguy hiểm", đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) nhận thấy, chính sách quy định ở dự thảo luật chỉ áp dụng với cá nhân trực tiếp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là chưa thực sự hợp lý.
Vì vậy, đại biểu đề nghị, cần bổ sung chính sách với thân nhân của những cá nhân này vì "hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới yên tâm".

Đại biểu Phan Thái Bình (Ảnh: Phương Thủy).
Ngoài ra, đại biểu cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định chính sách với các chiến sĩ, cán bộ, công chức thuộc khu vực dân sự tham gia lực lượng này sau khi hết nhiệm kỳ, trở về nước, nhất là chính sách giải quyết việc làm, chính sách đặc thù, đặc cách để hỗ trợ với những cá nhân bị giảm sức khỏe, không tiếp tục công tác ở lực lượng vũ trang.
Cùng quan điểm này, đại biểu Lê Văn Khảm (Bình Dương) cho rằng, quy định về chế độ, chính sách với những cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại dự thảo luật chưa thực sự nổi trội.
Bởi trong thực tế, một số cán bộ chiến sĩ sau một nhiệm kỳ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trở về đã bị suy giảm sức khỏe. Đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung chính sách, chế độ nổi trội hơn.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết sẽ tiếp thu ý kiến này của đại biểu. Đại tướng khẳng định, với các luật được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng, chế độ chính sách của lực lượng vũ trang được Quốc hội rất quan tâm, đảm bảo tốt nhất.