1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không có việc cách ly khu dân cư ở Cà Mau vì Covid-19

Huỳnh Hải Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Ngày 22/8, tin từ UBND huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn huyện này chưa có trường hợp nào mắc Covid-19.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ngày 21/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đầm Dơi có văn bản đề ra phương án cách ly khu dân cư khóm 4 (thị trấn Đầm Dơi).

Trong phương án có nội dung thời gian cách ly kể từ khi có dấu hiệu dịch bệnh lây lan trong cộng động (F1 có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) bắt đầu từ ngày thực hiện cách ly đến ngày thứ 28, tính từ khi có ca bệnh cuối cùng được phát hiện trong vùng cách ly. Phạm vi cách ly khu dân cư là khoảng 6,06km2, với số dân trong vùng gần 5.000 người.

Văn bản này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận địa phương, cho rằng huyện Đầm Đơi có ca bệnh Covid-19.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau xác định, đây là thông tin không đúng sự thật.

Ông Ngô Bá Thành, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi, cũng có thông báo cho biết, đây chỉ là phương án giả định để xử lý tình huống khi có dịch bệnh xảy ra.

“Hiện nay trên địa bàn huyện Đầm Dơi chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19”, thông báo của UBND huyện Đầm Dơi nêu rõ.

Sóc Trăng cách ly tập trung hơn 100 người về từ Singapore

Đại tá Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân tỉnh Sóc Trăng, cho biết, ngày 21/8, tỉnh này đã tổ chức tiếp nhận 117 công dân Việt Nam về từ Singapore cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng. 

Không có việc cách ly khu dân cư ở Cà Mau vì Covid-19 - 1

Sóc Trăng tiếp tục tiếp nhận cách ly người về từ nước ngoài.

Trong số 117 công dân được tiếp nhận đợt này gồm có người cao tuổi, ốm đau, đang chữa bệnh; phụ nữ mang thai, trẻ em, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực nhưng kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Trong thời gian 14 ngày cách ly, ngoài kiểm tra sức khỏe, các công dân được phục vụ miễn phí ăn 3 bữa ăn/ngày, với tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày; được cấp miễn phí nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Lào Cai: Kiên cố hóa các chốt biên phòng phòng chống dịch Covid-19

Không có việc cách ly khu dân cư ở Cà Mau vì Covid-19 - 2

Chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 của biên phòng Lào Cai tại xã biên giới Bản Phiệt (Ảnh: Biên phòng tỉnh Lào Cai)

Đây là sáng kiến của Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam biểu dương và sẽ cho nhân rộng ra toàn tuyến biên giới.

Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo 11 đồn biên phòng triển khai xây dựng kiên cố 22 chốt theo mẫu và tiến tới hoàn thành nâng cấp 100% các tổ chốt phòng, chống dịch nhằm đảm bảo điều kiện ăn ở tại chỗ, bám trụ lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, các công trình tổ, chốt biên phòng phòng chống dịch được xây dựng bán kiên cố, có diện tích từ 20 đến 25 m2, được làm bằng khung thép, toàn bộ mái và vách được làm bằng tôn cách nhiệt, chống nóng, mưa đá, giông lốc.

Các chốt này sẽ đảm bảo phục vụ nơi ăn, ở, sinh hoạt cho 4 đến 8 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài diện tích ở, chốt còn được thiết kế bếp nấu ăn, vườn rau xanh, khu chăn nuôi... và là nơi sinh hoạt phục vụ cuộc sống bám chốt lâu dài của bộ đội biên phòng.

Chốt phòng chống dịch Covid-19 của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai nằm tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng là chốt được kiên cố hóa đầu tiên ở Lào Cai.

Khi chưa có chốt kiên cố, bộ đội phải ở nhà bạt, lán tạm mùa hè thì nóng nực, mưa thì dột, thậm chí đã nhiều lần chốt bị giông lốc thổi bay trong đêm; không có điện, không có nước sạch.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết thêm, hiện nay lực lượng biên phòng trong tỉnh đã triển khai 54 chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 trên biên giới và 30 đội tuần tra cơ động 24/24h phối hợp với các lực lượng tiến hành chốt chặn đối tượng xấu xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ Chỉ huy Biên phòng  tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đồn biên phòng phải xây dựng cứng hóa các chốt kiểm soát này trong tháng 8/2020, để kịp thời đưa vào sử dụng trong dịp cuối mùa mưa bão và mùa đông sắp tới, để đáp ứng tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh.