1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không có căn cứ quy kết luật sư Đôn xúc phạm Giám đốc CA Phú Yên

(Dân trí) - Tổ công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định, chưa có căn cứ để cho rằng luật sư Võ An Đôn đã có hành vi và lời nói xúc phạm cá nhân và cơ quan tiến hành tố tụng TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên như nêu trong văn bản số 560/LN-KN.

Tổ công tác về tỉnh Phú Yên xác minh sự việc của luật sư Võ An Đôn do luật sư Phan Trung Hoài - Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư - dẫn đầu vừa có báo cáo kết quả gửi lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo đó, tổ công tác khẳng định văn bản kiến nghị số 560/KN-LN ngày 20/11/2014 của liên ngành tố tụng TP Tuy Hòa là không phù hợp về cách thức ban hành văn bản của liên ngành, gửi sai cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật bằng hình thức rút Chứng chỉ hành nghề luật sư nên cần xem xét thu hồi lại.

Luật sư Võ An Đôn tham gia công việc đồng áng giúp vợ. Ảnh: Pháp luật TPHCM 
Luật sư Võ An Đôn tham gia công việc đồng áng giúp vợ. Ảnh: Pháp luật TPHCM 

Theo tổ công tác, trong quá trình tranh tụng, luật sư Võ An Đôn đã phát biểu rằng ông Hóa (ông Phạm Văn Hóa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên lúc đó- PV) “nên từ chức đi” xuất phát từ nhận định cho rằng ông Hóa đã không quản lý được cấp dưới để xảy ra vụ dùng nhục hình gây ra cái chết cho nạn nhân Ngô Thanh Kiều. Tổ công tác cho rằng, ý kiến của luật sư Đôn có hạt nhân hợp lý, bởi để xảy ra vụ án hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín ngành công an, trở thành điểm nóng của dư luận như vụ án này thì có căn cứ để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu Công an tỉnh Phú Yên. Hơn nữa đây chỉ là khuyến nghị, không có giá trị bắt buộc nên không có căn cứ để quy kết luật sư Đôn có ý xúc phạm, coi thường người đứng đầu ngành công an tỉnh Phú Yên lúc bấy giờ.

Chưa có căn cứ để cho rằng luật sư Võ An Đôn đã có hành vi và lời nói xúc phạm cá nhân và cơ quan tiến hành tố tụng TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên như nêu trong văn bản số 560/LN-KN”- tổ công tác kết luận.

Hơn nữa khi tiếp xúc, trao đổi với tổ công tác, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đương nhiệm, cho rằng vụ án dùng nhục hình, xảy ra cái chết của nạn nhân Ngô Thanh Kiều, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Yên nhận thức đây là bài học đau xót, đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc, nghiêm túc trong toàn lực lượng công an.

Tổ công tác còn cho biết trong buổi làm việc ngày 15/1, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khẳng định ban giám đốc công an tỉnh không có bất cứ chỉ đạo nào cho Công an TP Tuy Hòa tham gia ký vào biên bản kiến nghị tại Công văn số 560/LN-KN, bởi vì đã là kiến nghị thì phải có căn cứ, không thể kiến nghị chung chung. Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Công an TP Tuy Hòa báo cáo sự việc, nhưng nội dung báo cáo ban đầu chưa rõ, và đến nay vẫn chưa báo cáo rõ căn cứ, lý do vì sao lại ký vào công văn kiến nghị đó.

Đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đồng ý với kiến nghị của tổ công tác là trong trường hợp này, các cơ quan tiến hành tố tụng TP Tuy Hòa nên rút lại Công văn số 560 nói trên. Công an tỉnh Phú Yên sẽ chỉ đạo Công an TP Tuy Hòa rút lại nội dung tham gia vào Công văn 560 không phù hợp này.

Tổ công tác kiến nghị lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam thống nhất với ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên về việc xem xét lùi thời gian tiến hành thanh tra năm 2015 đối với Văn phòng luật sư Võ An Đôn cùng các tổ chức hành nghề luật sư khác ở Phú Yên đến cuối năm 2015 hoặc dừng việc thanh tra này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Đồng thời kiến nghị Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xem xét và có hình thức ghi nhận, biểu dương luật sư Võ An Đôn như một điểm sáng trong hoạt động nghề nghiệp luật sư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ghi nhận sự dấn thân và nhận thức nghề nghiệp của luật sư trong việc bênh vực cho người nghèo, yếu thế, cũng như hiệu quả của hoạt động tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trong vụ án “dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa.

Theo tổ công tác, do sống và hành nghề trên địa bàn thuộc huyện nghèo, Văn phòng luật sư Võ An Đôn (thôn Phước Thịnh, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa) chỉ có một thành viên duy nhất. Luật sư Võ An Đôn chủ yếu tham gia bào chữa, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, các đối tượng chính sách theo yêu cầu của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Yên hoặc bà con nhờ trự tiếp. Trong mấy năm qua, luật sư Võ An Đôn đã trợ giúp pháp lý miễn phí cho khoảng 200 vụ việc, phần lớn là các vụ án hình sự và tranh chấp đất đai.

Trong vụ án “dùng nhục hình” gây ra cái chết của nạn nhân Ngô Thanh Kiều xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa, luật sư Võ An Đôn nhận trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp miễn phí theo yêu cầu của gia đình nạn nhân từ khi vụ án được khởi tố cho đến các giai đoạn tố tụng xét xử phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Hiện luật sư Đôn vẫn đang tiếp tục tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Yên xét xử lại sắp tới.

Thế Kha