1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khốn khổ sống giữa hai nghĩa trang: Cố gắng đền bù để sớm di dời dân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều hộ dân khốn khổ sống giữa hai nghĩa trang ở Hậu Giang mà báo Dân trí đã phản ánh, phía quản lý nghĩa trang là Công ty CP Fairy Parkc - Mêkong vừa có phản hồi vụ việc.

Theo phản hồi của Công ty Fairy Park- Mêkong (gọi tắt là Công ty) gửi đến Dân trí, phía Công ty cho rằng, việc phản ánh của báo liên quan đến các vấn đề ô nhiễm môi trường là không đúng sự thật.

Để làm rõ hơn vụ việc, ngày 11/9, VP báo Dân trí tại Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Liên Khoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang. Ông Khoa cũng là người ký quyết định thu hồi hơn 9,9 ha đất mà phía Công ty có chủ trương xin mở rộng nghĩa trang.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang, nhà báo Phan Huy- Trưởng VP Báo Dân trí tại Cần Thơ - đã tóm tắt nội dung bài phản ánh của báo Dân trí liên quan đến Hoa viên nghĩa trang và Sơn trang tiên cảnh. Trước phản ánh của báo, ông Nguyễn Liên Khoa khẳng định, những vấn đề xung quanh Hoa viên nghĩa trang và Sơn trang tiên cảnh mà người dân bức xúc như ô nhiễm môi trường nước, không khí, mùi hôi từ lò hỏa táng... được báo Dân trí và các cơ quan báo chí khác phản ánh là đúng.

Theo ông Khoa, sau khi nhận được phản ánh từ người dân cũng như từ các cơ quan báo chí, tỉnh Hậu Giang đã có yêu cầu ngành chức năng có liên quan và phía Công ty khắc phục triệt để. “Cho đến thời điểm này, phía Công ty cơ bản đã khắc phục được những ảnh hưởng có liên quan đến các nghĩa trang”, ông Khoa nói. Cũng theo ông Khoa, qua báo cáo thì được biết lò hỏa táng nếu vận hành liên tục thì không thấy có mùi hôi gì nhưng nếu lâu lâu vận hành một lần thì có xuất hiện mùi.

Khốn khổ sống giữa hai nghĩa trang: Cố gắng đền bù để sớm di dời dân
Những vấn đề ảnh hưởng liên quan đến môi trường ở nghĩa trang cơ bản đã được khắc phục. Trong ảnh là cột khói nhà hỏa táng sát bên nhà dân.

Ông Khoa cho biết, việc đầu tư xây dựng Hoa viên nghĩa trang và Sơn trang tiên cảnh là một chủ trương của tỉnh kêu gọi đầu tư. Về các thủ tục, chính sách đầu tư đều được phía Công ty thực hiện đúng theo quy định.

Tuy nhiên, theo ông Khoa, khi triển khai dự án, có lẽ phía Công ty chưa lường hết được những phát sinh sau đó nên mới xảy ra những bất cập, bức xúc xung quanh 13 hộ dân sống giữa hai nghĩa trang này. "Trong quá trình xây dựng giai đoạn 1 thì êm xuôi nhưng khi đến giai đoạn 2 thì người dân không đồng tình. Vụ việc kéo dài cho đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm là giữa Công ty và người dân chưa thỏa thuận được giá cả bồi thường để di dời. Trong khi người dân yêu cầu giá cao, còn Công ty thì không đáp ứng nổi nên chưa có tiếng nói chung”, ông Khoa cho hay.

Do đó, để sớm xử lý dứt điểm, tránh tình trạng kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở giữa hai nghĩa trang, ông Khoa cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan và huyện Phụng Hiệp áp giá bồi hoàn tất cả các loại đất của người dân xem chuẩn là bao nhiêu, từ đó phía Công ty và người dân sẽ thỏa thuận một mức giá nhất định dựa trên mức chuẩn của cơ quan nhà nước đưa ra.

Về việc vì sao tỉnh lại cho thu hồi hơn 9,9 ha đất mà phía Công ty xin mở rộng thêm, theo ông Khoa, nguyên nhân cũng từ những phản ánh của người dân và tỉnh nhận thấy việc thu hồi không gây thiệt hại gì cho doanh nghiệp cũng như diện tích đất này chưa phải là quá cần đến. “Khi nào phía Công ty giải quyết tốt cho các hộ dân và thấy cần thiết sử dụng thì tỉnh sẽ tiếp tục xem xét cấp lại cho Công ty triển khai dự án”, ông Khoa nói.

PV cũng đặt vấn đề, người dân cho biết là phía Công ty yêu cầu tỉnh cấp 9,9 ha đất thì họ mới mua lại đất của 13 hộ dân, vậy tỉnh có hướng xử lý ra sao? Ông Nguyễn Liên Khoa thẳng thắn: "Nếu Công ty giải quyết được ổn thỏa với người dân để họ di dời thì tỉnh cũng không bỏ Công ty".

Trước câu hỏi của PV về việc có những khu mộ cả trăm mét vuông, giá nhiều tỷ đồng chiếm diện tích lớn, liệu quỹ đất của địa phương có đủ cho sau này? Ông Nguyễn Liên Khoa cho rằng, cho đến thời điểm này chưa có luật quy định một ngôi mộ, khu mộ rộng bao nhiêu m2. Người có tiền thì họ có thể mua từ vài chục đến vài trăm m2 để làm nơi chôn cất người thân gia đình. Tuy nhiên, về lâu dài thì tỉnh chưa lường hết được sự lãng phí của quỹ đất nhưng luật chưa quy định cụ thể thì cũng chưa có biện pháp chế tài gì trong vấn đề này. 

Đoàn xe đưa tang chạy vào Sơn trang tiên cảnh sáng ngày 11/9. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Đoàn xe đưa tang chạy vào Sơn trang tiên cảnh sáng ngày 11/9. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tiếp xúc với người dân vào ngày 11/9, PV Dân trí ghi nhận, người dân còn phản ánh, dù đã được phía Công ty khắc phục các vấn đề về ô nhiễm nhưng họ thấy vẫn chưa thật sự triệt để. Ngay trong sáng ngày 11/9, khi PV đang gặp người dân thì thấy một đoàn xe đưa tang 2- 3 chiếc (loại xe khách lớn) chạy vào Sơn trang tiên cảnh. Sau đó hồi lâu, chúng tôi ngửi thấy mùi khét rất khó chịu. Người dân cho hay, một ngày có khi có 2-3 đoàn đưa tang như vậy nên rất ồn ào.

“Chúng tôi đã sống ở đây hàng chục năm, rất ổn định. Nhưng từ khi có hai nghĩa trang mọc lên ngay bên cạnh đã khiến đời sống bị xáo trộn cả về vật chất lẫn tinh thần thì không thể nói là không bị ảnh hưởng gì. Chúng tôi mong muốn được đi khỏi chỗ này nhưng cần sự hỗ trợ từ địa phương và từ phía Công ty sao cho thuận lợi nhất”, một người dân bày tỏ.

Huỳnh Hải