TPHCM:

Khởi tố vụ xe “điên” gây tai nạn khiến 2 người chết, 12 người bị thương

(Dân trí) - Điều khiển xe ô tô 4 chỗ gây tai nạn nghiêm trọng, bác sĩ Trần Anh Huy (42 tuổi, bác sĩ khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 1) đã bị khởi tố về hành vi “vi phạm an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố vụ xe “điên” gây tai nạn khiến 2 người chết, 12 người bị thương  - 1
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng chiều 7/10

Sáng 11/10, tin từ cơ quan CSĐT công an quận 10 cho hay, công an quận này đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều 7/10 trên đường Lý Thái Tổ (phường 9, quận 10).

Vào thời điểm trên, bác sĩ Trần Anh Huy điều khiển xe Toyota 4 chỗ mang BKS: 52P - 8312 đi cùng một phụ nữ chạy khá nhanh trên đường Lý Thái Tổ, hướng đường 3/2 về quận 1, khi đến trước nhà số 325 Lý Thái Tổ đã cho xe vượt phải, đâm hỏng xe hơi Mercedes E200 mang BS: 52P-6268 do ông Nguyễn Văn Phước (62 tuổi) cầm lái và xe Toyota Camry biển số 61A-001.34 đang chạy cùng chiều phía trước.


Chưa dừng lại, chiếc ô tô “điên” tiếp tục lao đi với tốc độ kinh hoàng rồi tông thẳng vào nhóm xe máy, xe tay ga đang dừng đèn đỏ. Sau khi cán qua đám người và xe máy, ô tô tiếp tục lao đi. Chỉ khi hàng chục người dân truy đuổi chiếc xe mới chịu dừng lại. Lúc này chiếc xe “điên” đã cách hiện trường ban đầu vụ tai nạn khoảng 200m.


Ngay sau khi gây tai nạn, bác sĩ Huy được đưa đến công an phường để trình diện. Thời điểm có kết luận ban đầu về số người thương vong, bác sĩ Huy đã được đưa đi xết nghiệm nồng độ cồn trong máu. Kết quả cho thấy thời điểm gây tai nạn bác sĩ này hoàn toàn tỉnh táo.


Tại cơ quan điều tra, bác sĩ Huy thừa nhận do không làm chủ tốc độ nên để xảy ra va chạm với một số xe máy và ô tô dừng bên đường. Sau cú va chạm mạnh thì túi khí bảo vệ đã bung thẳng vào mặt khiến bác sĩ Huy không thể làm chủ phương tiện và tiếp tục để chiếc ô tô lao đi với tốc độ kinh hoàng và tông vào nhóm xe máy đang dừng đèn đỏ.
 

Ngoài việc lấy lời khai của bác sĩ Huy, cơ quan điều tra công an quận 10 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đưa chiếc ô tô gây tai nạn đi giám định. Bước đầu cho thấy, ôtô do bác sĩ Huy điều khiển sau khi gây tai nạn đã bị móp nặng phần đầu, hai bóng bảo vệ (túi khí) ghế trước bung ra, bánh trước bên phải bị thủng.


Khởi tố vụ xe “điên” gây tai nạn khiến 2 người chết, 12 người bị thương  - 2
Túi khí bên trong chiếc ô tô bật tung

Theo người nhà bác sĩ Huy, ông này đã tự điều khiển xe ô tô hơn 2 năm nay. Thường ngày hết giờ làm việc bác sỹ Huy đều điều khiển xe ôtô dừng cạnh nhà thuốc Hạnh Nhân (đối diện Bệnh viện Nhi đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ) để đón vợ về cùng.
 

Một đồng nghiệp của bác sĩ Huy tại bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, ngay khi xảy ra tai nạn bác sĩ Huy đã gọi điện thoại cho bác sĩ này thông báo về việc mình gây tai nạn liên hoàn. Trong cuộc nói chuyện này bác sĩ Huy có kể với bạn do va chạm với một xe ô tô nên túi khí bung ra chèn ép vào mặt nên không kiểm soát được tay lái nữa.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ, hiện tại bác sỹ Huy bị tạm giữ để làm rõ vụ việc.

Hiện phía gia đình bác sỹ Huy đã cử người túc trực và làm cam kết lo toàn bộ chi phí cho những nạn nhân trong vụ tai nạn đang cấp cứu trong Bệnh viên Nhân dân 115 . Riêng hai nạn nhân tử vong, một người được xác định là chị Nguyễn Thị Lệ Quyên (43 tuổi, ngụ quận 7), nạn nhân nữ còn lại cơ quan chức năng tiếp tục tìm nhân thân. Người thân của bác sĩ Huy đã đến gia đình nạn nhân tử vong xin lỗi, thăm hỏi và động viên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Kiên