Khởi tố vụ tai nạn sập mỏ đá khiến 8 người tử vong

(Dân trí) - ​Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự tai nạn lao động tại mỏ đá Hang Cá, thuộc thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa làm 8 người chết.

>> Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: Người sống sót kể lại giây phút kinh hoàng

>> Mỏ đá sập vùi lấp 7 người, đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 10h, ngày 22/1, tại mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng, ở thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 8 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn mỏ đá khiến 8 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn mỏ đá khiến 8 người tử vong

Đến ngày 23/1, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được các thi thể bị vùi lấp trong đống đất đá ra ngoài. Vụ tai nạn đã khiến 8 người tử vong. Các nạn nhân được xác định gồm: Trương Văn Danh (33 tuổi), Hà Văn Đức (36 tuổi), Lê Văn Quảng (35 tuổi), Phạm Văn Trường, Phạm Văn Phi (23 tuổi), Đinh Văn Hoàng (34 tuổi), đều ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước; Trần Văn Năm (53 tuổi, ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định) và Trần Như Dũng (55 tuổi, ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Công điện gửi UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố sập mỏ đá và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Qua Công điện, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thăm hỏi, động viên, cấp cứu người bị thương; hỗ trợ, tổ chức an táng chu đáo đối với những người bị thiệt mạng.


20160123-133428-1453601951279

Người thân đã làm lễ an táng cho các nạn nhân

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố sập mỏ đá và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ Quốc phòng, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả vụ tai nạn theo quy định.

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án theo Điều 227, Bộ Luật hình sự để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây hậu quả ngiêm trọng”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.

Duy Tuyên