Khởi tố vụ án CĐV Hải Phòng gây rối

(Dân trí) - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, CQĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án liên quan tới một số cổ động viên quá khích của Xi măng Hải Phòng gây ra sau trận gặp Thể Công ngày 10/6 tại Hà Nội.

Những đối tượng có liên quan tới vụ việc sẽ bị xem xét khởi tố theo 3 tội danh: chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng và huỷ hoại tài sản.
 
Khởi tố vụ án CĐV Hải Phòng gây rối - 1
Va chạm giữa khán giả và CSCĐ đã diễn ra nhiều lần trên khán đài

Trong báo cáo của Công an TP Hà Nội, lượng CĐV của Hải Phòng đến sân Hàng Đẫy trong trận đấu chiều ngày 10/6 lên tới 5.000 - 6.000 người. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, PCCC… đã được huy động làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho trận đấu.

Tuy nhiên trước thời điểm trái bóng lăn, hơn 1.000 cổ động viên đội bóng đất Cảng đã có hành vi gây rối, còn trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, CĐV Hải Phòng đã có nhiều hành vi quá khích.
 
Đỉnh điểm là vào hồi 17h50 khi trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về CLB Thể Công, CĐV Hải Phòng đã la ó, đốt pháo sáng. Khi lực lượng an ninh ngăn chặn, cả đám đông đã chửi bới, lăng mạ thậm chí còn có hành vi chống đối như dùng gạch, đá tấn công lại lực lượng công an.
 
Đến 18h, gần 2.000 cổ động viên đi từ sân Hàng Đẫy ra khu vực đường Nam Hùng Vương đã quá khích ném vật cứng qua tường rào làm vỡ 2 tấm kính nhà khách Trung tâm hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong và ném đá vào các xe cảnh sát.
 
Công an quận Ba Đình đã phối hợp phòng PC 14 tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và xác định giá trị thiệt hại ban đầu của công trình Trung tâm hội nghị Quốc tế.
 
Kiểm tra các camera xung quanh, cơ quan chức năng đã dựng được hình ảnh các đối tượng có liên quan đi trên xe ô tô 30 chỗ BKS 24L-9455 và xe ô tô 4 chỗ BKS 16H-6526.
 
Hiện, CQĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an Hải Phòng tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng.
 
Phúc Hưng