Hà Nội:

Khởi tố nhóm nhân viên karaoke cướp tài sản 4 người nước ngoài

(Dân trí) - Ngày 4/1, Công an quận Đống Đa đã khởi tố 4 bị can về tội cướp tài sản. Nạn nhân của các đối tượng này là 4 giảng viên đại học người Hàn Quốc, một trong số này đã chết trong quá trình tháo chạy.

Các bị can gồm: Trần Minh Hải (28 tuổi, trú tại Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định); Vũ Đức Viên (31 tuổi, trú tại Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội); Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi); Hoàng Quang Trung (22 tuổi), cùng trú tại xã Đốc Tín, Mỹ Đức, Hà Nội. Cả 4 đối tượng cùng tạm trú tại 201 Giảng Võ và đều là nhân viên một quán karaoke trên phố Giảng Võ, phường Cát Linh, Đống Đa.

Ngày 19/12/2009, có 4 giảng viên đại học người Hàn Quốc đến quán karaoke trên hát, sau đó "boa" cho tiếp viên nữ hát cùng mỗi nhân viên 10 USD. Bốn đối tượng Hải, Viên, Đạt, Trung đã đe dọa bắt khách phải trả thêm 280 USD và hơn 1,4 triệu đồng, số tiền cao gấp 5 lần so với số tiền thực tế khách phải trả.

Khi các vị khách người nước ngoài còn ngần ngừ liền bị bốn đối tượng trên lục soát người lấy tiền, rồi ép 4 người nước ngoài lên xe taxi để đưa về khách sạn.

Ông Kim Joo Hwan, một giảng viên, do lo sợ nên tự ý mở cửa, nhảy khỏi taxi dẫn đến tai nạn gây thương tích. Đến ngày 24/12/2009, ông Kim Joo Hwan đã tử vong. 

Phúc Hưng