Khởi tố người chồng nhốt vợ vào chuồng với chó

(Dân trí) - Hơn 10 ngày sau khi phát hiện hành vi tàn ác “nhốt vợ vào chuồng với chó” của Nguyễn Công Chính, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) vừa có quyết định khởi tố đối tượng này.

Tin từ Công an huyện Từ Liêm, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Công Chính (SN 1967), trú tại thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Tây về hành vi “làm nhục người khác”. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 8/6, Nguyễn Công Chính đã có hành vi ép buộc vợ mình là chị Trịnh Thị Út (SN 1978) phải chui vào một lồng đang nhốt hai con chó. Khoảng 30 phút sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và giải thoát nạn nhân Út.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Chính khai nhận có đánh và bắt vợ chui vào cũi chó nhưng nguyên nhân là do Chính nghi ngờ vợ ngoại tình và mục đích của hành động bạo hành trên là “dọa cho sợ” để chị Út không trốn đi nữa.

Theo lời Chính, chiều 7/6, chị Út ra khỏi nhà đến nửa đêm không về (cũng theo lời Chính khai thì chị Út đã từng bế con đi khỏi nhà khoảng 1 tháng rưỡi). Chờ đến sáng 8/6, Chính gọi điện cho vợ thì một người đàn ông nhấc máy (?).

Khoảng 7h30, khi vừa nhìn thấy vợ về tới nhà, Chính không dằn được lòng mình đã dùng gậy đánh vợ và làm nhục vợ bằng hành vi kể trên.

Phúc Hưng