Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tông CSGT tử vong

(Dân trí) - Ngày 14/8, Công an tỉnh TT-Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng Hoàng Rin (22 tuổi, trú KV 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc), đối tượng đã tông xe dẫn đến cái chết của 1 CSGT đang đi làm nhiệm vụ.

Hoàng Rin đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 22 giờ tối 6/8, tại Km 872+800 Quốc lộ 1A, phía Nam đèo Phước Tượng thuộc địa phận xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, khi xe mô tô do Thiếu uý Võ Hữu Tài điều khiển chở theo sau Thượng uý Phan Văn Phúc (cùng thuộc Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc) đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì bị 2 thanh niên (Hoàng Rin, 22 tuổi điều khiển chở Trần Thanh Sang, 15 tuổi, cùng trú tại Khu vực 1, thị trấn Phú Lộc) đi trên xe máy BKS 75T1- 4003 chạy từ đường Nghĩa trang đô thị Chân Mây ra Quốc lộ 1A đâm thẳng vào bên phải xe 2 CSGT.

Hậu quả, cả 4 người đều bị thương, 2 xe môtô hư hỏng nặng. Riêng Thượng uý Phan Văn Phúc bị văng ra khỏi xe hơn 10m, gãy chân tại chỗ và bị thương nặng ở đầu và thân.

Nguyên nhân xác định gây ra tai nạn là do Rin đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên mà không quan sát, không làm chủ tốc độ (Rin và Sang cũng không đội mũ bảo hiểm) và có uống rượu bia nên đã không làm chủ được tay lái.

Mặc dù được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng đến ngày 11/8, Thượng uý Phúc đã tử vong do đa chấn thương.
 
Hiện Công an huyện Phú Lộc đang tiến hành hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho Thượng úy Phan Văn Phúc.
Đại Dương