Khởi tố, bắt giam lái xe đưa đón công nhân gây tai nạn khiến 3 người chết

(Dân trí) - Lái xe với tốc độ cao và thiếu quan sát, khi phát hiện có xe dừng phía trước, tài xế Phước đã không xử lý kịp, đâm trực diện vào đuôi xe bồn khiến 3 người chết, 8 người bị thương.

>> Hàng chục công nhân hoảng loạn kêu cứu trong chiếc xe khách nát đầu

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phạm Ngọc Phước (35 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Chiếc xe đưa đón công nhân nát bét phần đầu sau vụ tai nạn
Chiếc xe đưa đón công nhân nát bét phần đầu sau vụ tai nạn

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h 15 chiều 23/2, Phước điều khiển chiếc xe khách loại 50 chỗ, chở công nhân lưu thông hướng từ công ty Pou Yuen về vòng xoay An Lạc, khi vừa qua hầm chui Tân Tạo (quận Bình Tân) thì đâm cực mạnh vào đuôi xe bồn BKS: 51C 544.00 do tài xế Thạch Phương (50 tuổi, quê Trà Vinh) cầm lái, đang đậu bên đường.

Tai nạn khiến 11 công nhân trên xe bị thương, được người dân đưa ra ngoài chuyển vào các bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị đa chấn thương nên 3 nữ công nhân đã không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, tài xế Thạch Phương khi phát hiện xe bồn có dấu hiệu bị hư nên đã dừng lại sát dải phân cách và bật đèn ưu tiên để sửa chữa. Tuy nhiên do phóng nhanh, thiếu quan sát và xử lý tình huống kém nên tài xế Nguyễn Phạm Ngọc Phước đã đâm thẳng vào đuôi xe bồn gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đình Thảo

Khởi tố, bắt giam lái xe đưa đón công nhân gây tai nạn khiến 3 người chết - 2