1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khởi tố 2 kỹ sư vụ sập giàn cẩu ở Quảng Ninh

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định khởi tố 2 kỹ sư phụ trách thi công và giám sát công trường lắp dựng giàn cẩu tại cảng Cái Lân. Hai kỹ sư này bị khởi tố với cùng tội danh: Vi phạm các quy định về an toàn lao động.

Thông tin ban đầu cho biết, liên quan đến vụ sập cẩu tại cảng Cái Lân làm 7 công nhân tử nạn ngày 15/7, công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can 2 kỹ sư là Phạm Đình Thi (SN 1974, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng), nguyên đội trưởng đội lắp máy số 2, Công ty cổ phần Lilama 69-2 và là chỉ huy công trường lắp dựng cẩu tại cảng Cái Lân.

Người thứ hai là kỹ sư Khổng Mạnh Giang (SN 1977, trú tại số 22/79 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là xưởng trưởng Công ty CP thiết bị nâng chuyển (Falcon STC), là người giám sát công trình, trực tiếp theo dõi việc lắp dựng giàn cẩu.

Cả 2 kỹ sư trên bị khởi tố với tội danh: Vi phạm các quy định về an toàn lao động.

Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân dẫn đến sập giàn cẩu, làm 7 công nhân tử nạn là do đơn vị thi công đã không tuân thủ đúng quy trình an toàn dẫn đến mất ổn định kết cấu bên dưới giàn cẩu.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, cẩu bị sập mang ký hiệu QC No1 do Đức chế tạo, đã sử dựng tại cảng Sekou (Trung Quốc) từ năm 1992 sau đó được phía Việt Nam mua lại. Công ty Falcon thiết kế việc hoán cải với nội dung là thu hẹp chiều rộng đế cẩu từ 30m xuống 20m cho phù hợp với đường ray có sẵn tại cảng Cái Lân.

Tuy nhiên, sau khi lắp dựng chân đế và kết cấu cột khung của cẩu QC No1 theo đúng các bước đã được phê duyệt trong Biện pháp thi công và an toàn lao động, đội lắp máy số 2 công ty Lilama 69-2 đã không tuân thủ đầy đủ biện pháp thi công trong việc lắp vai bò và các thanh giằng.

Đây là nguyên nhân khiến cẩu QC No1 đổ về phía bờ và kéo đổ một cẩu khác mang ký hiệu QUY 150C.

Phúc Hưng