Bắc Kạn:

Khối sắt khổng lồ "bay" khỏi xe đầu kéo

(Dân trí) - Chiếc xe tải đang chở thiết bị cho nhà máy thủy điện từ Hòa Bình lên Cao Bằng, do bị đứt dây chằng nên khối sắt khổng lồ đã rơi khỏi xe, lao xuống đường.

Khoảng 2h sáng nay (10/9), chiếc xe đầu kéo BKS 20C - 068.84 kéo theo rơ-moóc 20R - 002.11 (chưa xác định được danh tính lái xe) đang lưu thông trên QL 3 theo hướng Thái Nguyên - Cao Bằng. Khi đến địa phận phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn thì khối hàng bằng sắt rất lớn trên xe đã bất ngờ rơi xuống lòng đường.

Vụ việc đã gây ra một tiếng động lớn khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng hốt.

resized-img-8376-1441876497325
resized-img-8356-1441876497303
Hiện trường vụ việc khối sắt khổng lồ rơi khỏi xe trong đêm qua.

Tại hiện trường, lái xe cho biết, trên xe đang chở một thiết bị được dùng trong nhà máy thủy điện từ Hòa Bình lên Cao Bằng, khi đến địa điểm trên thì bị đứt dây chằng, thiết bị khổng lồ rơi xuống đường.

Theo quan sát của PV Dân trí tại hiện trường, thiết bị bằng sắt có kích thước rất lớn nên đã chắn ngang gần hết làn đường theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng, khiến cho đoạn đường không thể lưu thông.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Bắc Kạn đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, phân luồng và hướng dẫn các phương tiện đi tạm vào phần đường ngược chiều.

resized-img-8368-1441876497315
Một đoạn đường đã bị hư hỏng sau vụ tai nạn.

Ngay trong sáng nay, một chiếc cần cẩu cũng đã được huy động để giải phóng hiện trường, nhưng do thiết bị có khối lượng quá lớn nên không cẩu được.

Đến khoảng 15h30 chiều nay, các lực lượng chức năng vẫn chưa giải phóng được hiện trường.

Cơ quan chức năng đang tìm hướng giải quyết vụ việc.

Thái Cường