1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Khối đá hình sọ người không phải là kèn đá cổ

(Dân trí) - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, ông Phan Đình Phùng, vừa khẳng định: Khối đá hình sọ người mới được phát hiện ở Phú Yên không phải là kèn đá cổ như đã thông tin.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 20/10/2010, người dân huyện Tuy An (Phú Yên) đã tìm thấy một khối đá hình sọ người nghi là kèn đá cổ. Anh Nguyễn Văn Tuấn và anh Nguyễn Minh Vương, những người đang sở hữu khối đá, cho biết địa điểm tìm thấy khối đá là dãy núi tại Xóm Tiếng, xã An Lĩnh, huyện Tuy An (Phú Yên).
 
Khối đá hình sọ người không phải là kèn đá cổ - 1
Khối đá mang hình sọ người được nghi là kèn đá cổ

 

Năm 1994, chính tại khu vực trên, người dân trong vùng cũng phát hiện một cặp kèn đá. Cặp kèn này đã được ngành chức năng xác định niên đại hơn 2.500 năm, là loại khí cụ bộ hơi bằng đá (lổ hình xoắn ốc) độc nhất vô nhị trên thế giới và hiện là bảo vật quốc gia.

 

Ngay trong ngày 20/10, khối đá hình sọ người đã được bàn giao cho Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Tuy An để các ngành chức năng thẩm định.

 

Ngày 16/11, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể  thao và Du lịch Phú Yên, ông Phan Đình Phùng nói: Về hình dáng, khối đá giống đầu người này có nhiều nét tương đồng với loại kèn đá cổ, là bảo vật quốc gia hiện nay và chỉ được tìm thấy tại Phú Yên. Tuy nhiên khối đá không phát ra “âm thanh lạ” hay “âm thanh giống kèn đá”, vì vậy bước đầu có thể khẳng định khối đá không phải là kèn đá cổ.

 

Nguyên Kha