1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khói bao trùm tòa nhà cao tầng, hàng trăm nhân viên tháo chạy

(Dân trí) - Hàng trăm nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà Hoàn Long số 244 đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM hốt hoảng tháo chạy khi phát hiện nhiều khói đen lan tỏa vào bên trong tòa nhà này.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 sáng 20/2, nhiều nhân viên đang làm việc ở tầng 4 của tòa nhà Hoàn Long bất ngờ phát hiện khói đen tỏa vào bên trong các phòng làm việc. Lúc này, nhiều người hô hoán nhau tháo chạy xuống đất. Sau đó khói tiếp tục bùng phát mạnh, lan tỏa lên các tầng trên khiến hàng trăm nhân viên đang làm việc bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy
Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 xuống hiện trường để dập lửa. Sau 20 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy xảy ra giữa khe hở của 2 tòa nhà 
Đám cháy xảy ra giữa khe hở của 2 tòa nhà 

Tại hiện trường hàng trăm nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà vẫn chưa hết vẻ hoảng loạn tập trung 2 bên đường Cống Quỳnh. Nhiều đồ đạc, vật dụng bên trong tòa nhà được di chuyển ra ngoài an toàn.

Nhiều nhân viên làm việc bên trong tòa nhà vẫn chưa hết vẻ hoảng loạn
Nhiều nhân viên làm việc bên trong tòa nhà vẫn chưa hết vẻ hoảng loạn

Tại hiện trường, khu vực tầng 4 nơi xảy ra cháy chứa rất nhiều giấy vụn. Theo nhận định ban đầu, có khả năng nhân viên của 2 tòa nhà 244 và 244A ném giấy, rác vào giữa khe hở tạo ra lớp rác dày, sau đó một nhân viên vô tình ném tàn thuốc vào đống rác này gây cháy.

Nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn đang được làm rõ.

Đình Thảo