Quảng Trị:

Khánh thành khu di tích quốc gia Đôi bờ Hiền Lương

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng miền Nam, 36 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, sáng 30/4, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khánh thành Khu di tích lịch sử quốc gia đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và khai mạc lễ hội “Thống nhất non sông”.

Khu di tích quốc gia Đôi bờ Hiền Lương được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử Quốc gia vào năm 2001. Sau khi có quyết định, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bảo tồn, tôn tạo với tổng kinh phí 45 tỷ đồng gồm hai hạng mục: Phục hồi và tái tạo Nhà hiệp thương, Kỳ đài bờ Bắc, Đồn Công an, Cầu Hiền Lương, Bảo tàng... và tôn vinh cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” phía bờ Nam, nhà bia tưởng niệm... 

Đáng chú ý ngoài chiếc cầu Hiền Lương lịch sử được phục chế nguyên mẫu, còn có công trình mang tên cụm tượng đài "Khát vọng thống nhất" đặt ở bờ nam sông Bến Hải.

Cụm tượng đài được chia thành hai phần, gồm hình tượng người mẹ miền Nam và em bé, mắt hướng về phía bờ bắc mang nỗi chờ mong khắc khoải. Phía sau hình tượng người mẹ và em bé là hình ảnh những tàu lá dừa của miền Nam thân yêu vút lên. Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay trên trời cao, làm tăng thêm niềm tin vào ngày chiến thắng, Bắc - Nam sum họp một nhà..

Hoài Lương