Quảng Ngãi:

Khánh thành cầu Mò O - nơi hơn 2.000 người từng “đu dây” qua sông

(Dân trí) - “Kể từ ngày hôm nay, em không còn sợ phải nghỉ học mỗi lúc đến mùa mưa lũ nữa. Được đi trên cây cầu to như thế này, em vui lắm…”, em Đinh Văn Sợ bày tỏ niềm vui trong ngày khánh thành cầu Mò O bắc qua sông Re (xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 14/3, UBND huyện Sơn Hà đã tổ chức lễ khánh thành và thông xe qua cầu Mò O - nơi trước đây mỗi ngày có hàng trăm lượt người phải đu dây qua sông với chiếc bè tự tạo.
Hơn 2.000 người bên bờ Nam sông Re không còn cảnh đu dây qua sông như thế này.

Hơn 2.000 người bên bờ Nam sông Re không còn cảnh đu dây qua sông như thế này.

Cầu Mò O được thiết kế dài 165m, rộng 5,5m với 5 nhịp theo kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu. Tổng vốn đầu tư 23,1 tỷ đồng. Bắt đầu khởi công vào ngày 15/2/2014, đến hôm nay (14/3/2015), cầu Mò O chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Em Đinh Văn Sợ - học sinh lớp 7A trường THCS Sơn Ba - bày tỏ: “Kể từ ngày hôm nay, em không còn sợ nghỉ học mỗi lúc đến mùa mưa, lũ nữa. Được đi trên cây cầu to như thế này, em vui lắm, hàng ngày chúng em đi qua lại con sông Re này mà không lo tốn tiền, ướt sách vở và bị rơi xuống sông nữa”.
Từ nay, hàng trăm học sinh bên bờ Nam sông Re đến trường an toàn.

Từ nay, hàng trăm học sinh bên bờ Nam sông Re đến trường an toàn.

Phấn khởi đi trên cây cầu “mơ ước”, ông Đinh Văn Non (63 tuổi, ngụ thôn Mò O, xã Sơn Ba) bộc bạch: “Không có cây cầu bê tông kiên cố, người dân rất vất vả mỗi khi vận chuyển cây keo, cây mì và giá cả vận chuyển cao, khiến nguồn thu nhập không còn bao nhiêu. Giờ có cây cầu này, bà con bên bờ Nam sông Re đỡ nhiều lắm, tôi tin tưởng đời sống người dân sẽ phát triển hơn”.

Lúc chưa có cây cầu, mối nguy hiểm luôn rình rập học sinh, tính mạng bị đe dọa mỗi lúc “đu dây” qua sông. Giờ đây, nỗi lo đó đã xua tan khi cây cầu Mò O hoàn thành. Thầy Đặng Văn Cường – Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba cho biết: “Từ lúc nối nhịp thông cầu, tỉ lệ học sinh đến lớp thường xuyên hơn. Cùng với đó, các giáo viên đỡ lo lắng mỗi lúc đón các em đến trường và sau giờ tan học”.
Từ nay, hàng trăm học sinh bên bờ Nam sông Re đến trường an toàn.


Từ nay, hàng trăm học sinh bên bờ Nam sông Re đến trường an toàn.

Cây cầu mơ ước của nhân dân Sơn Ba đã thành hiện thực, góp phần phát triển đời sống, kinh tế ở vùng đất heo hút này.

Ngay tại lễ khánh thành, UBND huyện Sơn Hà tặng bằng khen đến nhà thầu thi công cầu Mò O vượt tiến độ trước gần 2 tháng, kịp thời hoàn thành công trình nhằm chào mừng nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng huyện Sơn Hà (17/3/1975 – 17/3/2015). Bên cạnh đó, Công ty CP Xây dựng Công trình Quảng Ngãi (đơn vị thi công) trao tặng 100 triệu đồng cho huyện Sơn Hà hỗ trợ công tác an sinh, xã hội trên địa bàn huyện.

Hồng Long