1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ ở Phong Nha

(Dân trí) - (Dân trí) – Khi một số tiểu thương ở chợ Phong Nha (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) đang dọn đồ để đóng cửa hàng thì bất ngờ phát hiện một ngọn lửa phát ra từ ki ốt bán áo quần và cháy lan nhanh qua các ki ốt bên cạnh.

Vào khoảng 18h, ngày 21/3, khi một số tiểu thương khác đang dọn đồ đóng quầy hàng để chuẩn bị về nhà, bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng phát ở ki ốt bán quần áo.

Đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ ki ốt của Chị Trần Thị Thiệp cùng 2 tiểu thương khác
Đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ ki ốt của Chị Trần Thị Thiệp cùng 2 tiểu thương khác

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng dùng nước để tưới vào đám cháy, nhưng vì là quầy hàng dễ cháy nên chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bùng lên và lan nhanh sang 2 ki ốt bên cạnh. Nhận thấy không thể dập tắt và sợ đám cháy lan sang những ki ốt khác nên một số hộ tiểu thương có ki ốt gần đó đã nhanh chóng dọn đồ đạc ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Bình đã điều một xe chữa cháy đến hiện trường dập đám cháy. Đến gần 19h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu của 3 ki ốt là hàng trăm triệu đồng 
Ước tính tổng thiệt hại ban đầu của 3 ki ốt là hàng trăm triệu đồng 

Chị Trần Thị Thiệp (28 tuổi, trú thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch), chủ ki ốt bán quần áo xót xa: “Toàn bộ quần áo tôi mới nhập  về khoảng 60 triệu đồng, chỉ trong chốc lát đã bị cháy rụi, hóa tro, giờ gia đình tôi không biết sống sao đây”.

Hiện nguyên nhân đám cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu của 3 ki ốt là hàng trăm triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Văn Lịnh