Khẩn cấp tìm người đi trên xe khách có ca dương tính tại Lào

Trần Lê Nguyễn Tú Trần Thanh

(Dân trí) - Thanh Hóa, Điện Biên, Nghệ An đang khẩn cấp tìm người đi trên xe khách tuyến Nghệ An - Điện Biên liên quan đến trường hợp được Lào xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Khẩn cấp tìm người đi trên xe khách có ca dương tính tại Lào - 1

Thông báo khẩn tìm người đi xe khách nhà xe Tuấn Hùng của CDC Điện Biên.

Ngày 25/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên có thông báo khẩn, đề nghị người dân đi trên chuyến xe khách mang biển số 27B-00075 (nhà xe Tuấn Hùng) khẩn trương liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế.

Được biết, chuyến xe khách này và những địa điểm mà CDC Điện Biên thông tin đều liên quan đến một trường hợp mà phía nước bạn Lào ghi nhận kết quả (lần 1) dương tính với SASR-CoV-2.

Cụ thể, 18h ngày 20/5, xe khách trên xuất bến Vinh (Nghệ An); khoảng 20h30, xe đến Cầu Hổ, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa). Từ khoảng 21h-21h30, xe dừng tại quán cơm Sơn Hà, thuộc địa phận huyện Quảng Xương, tại quán này có nhiều khách của các nhà xe khác cùng ăn cơm. Khoảng 21h45, xe đi đến BigC Thanh Hóa. Xe đến bến xe khách TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) lúc 8h10 ngày 21/5. Trong quá trình di chuyển, trên xe khách có trung bình khoảng hơn 30 người, có nhiều khách lên xuống xe dọc đường.

CDC Điện Biên khẩn trương tìm kiếm lái xe ôm, taxi chờ đón khách trước cửa xe Tuấn Hùng (tại bến xe khách TP Điện Biên Phủ) lúc 8h10 ngày 21/5; những người từng đến quán cơm Thu Hà, tổ 1 phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ (đối diện cổng bến xe khách) từ 9h30 đến 12h ngày 21/5.

CDC tỉnh Điện Biên yêu cầu, những người dân có mặt tại địa điểm trên khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng để được tư vấn, hỗ trợ (Trung tâm CDC Điện Biên: 0915.959.074, Sở Y tế tỉnh Điện Biên: 0967.971.717, Bộ Y tế: 1900 9095).

Cũng liên quan đến trường hợp dương tính nói trên, sáng 25/5, ông Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa - cho biết, CDC Thanh Hóa cũng vừa phát đi thông tin khẩn cấp về lịch trình di chuyển của xe khách Tuấn Hùng mang biển kiểm soát 27B-00075, chạy tuyến Nghệ An - Điện Biên.

Khẩn cấp tìm người đi trên xe khách có ca dương tính tại Lào - 2

Chiếc xe khách đã chở một trường hợp dương tính (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Thông tin từ CDC Nghệ An, anh P.V.L., trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An sang Lào vào ngày 20/5, qua cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên. Ngày 22/5, anh được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 23/5 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ngành chức năng tại Nghệ An đã thực hiện khoanh vùng, truy vết để xác định những trường hợp có tiếp xúc với anh L. để thực hiện cách ly tại nhà, lấy mẫu làm xét nghiệm.