Đà Nẵng:

Khẩn cấp đưa tàu cứu hộ cứu tàu cá bị gãy trục láp

(Dân trí) - (Dân trí) – Khi tàu cá ngư dân Đà Nẵng đang đánh bắt trên biển thì bị gãy trục láp, không khắc phục được trong khi thời tiết trên khu vực diễn biến xấu, gió mạnh, sóng cao...

Lúc 12h10 ngày 17/12/2014, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) nhận được thông tin từ Ban chỉ huy PCLB &TKCN TP Đà Nẵng cho biết tàu ĐNa 90609 do ông Ngô Văn Trang (trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị gãy trục láp, không khắc phục được tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 35 hải lý về hướng Đông Nam.

Lúc này trên tàu có 7 thuyền viên. Tại thời điểm bị nạn, thời tiết trong khu vực gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8,9, sóng cao 3m.

Tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển. (Ảnh do Danang MRCC cung cấp)
Tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển. (Ảnh do Danang MRCC cung cấp)

Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 xuất phát tại Đà Nẵng đi cứu nạn thuyền viên và tàu ĐNa 90609. Lúc 13h05 ngày 17/12, tàu SAR 274 rời cầu đi cứu nạn trong điều kiện thời tiết tại khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, gió cấp 6,7 giật cấp 8,9, biển động mạnh.

Đến 16h00 cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận tàu ĐNa 90609 tại vị trí 15037’N – 108035’E và hỗ trợ đưa tàu ĐNa 90609 cùng 7 thuyền viên chuyển hướng về Đà Nẵng. Dự kiến khoảng 2h00 ngày 18/12, tàu sẽ về đến Đà Nẵng.

Theo Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam, trong những ngày qua, tai nạn, sự cố xảy ra nhiều trên các loại hình giao thông như: hàng không, đường sắt, đường bộ và đường biển.... Do đó, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – ông Nguyễn Nhật - đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng trực ở mức cao nhất để sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho tàu thuyền hoạt động trên biển. 

Công Bính