1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khai mạc Hội hoa xuân Tao Đàn 2013

(Dân trí) - Hội hoa xuân Quý Tỵ 2013 tại công viên Tao Đàn (TPHCM) sẽ được tổ chức trong 12 ngày, từ 5/2 (25 tháng Chạp) đến 16/2 (mùng 7 tháng Giêng) với chủ đề “Thế nước và lòng dân” và tên gọi “Dáng đứng Việt Nam”.

Không gian Hội hoa xuân chia thành 3 khu vực chính là khu trưng bày, triển lãm gần 8.000 hiện vật hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật của hơn 600 nghệ nhân; khu lễ hội với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phong phú và 20 gian hàng quà lưu niệm.
 
Hội hoa Xuân năm nay có nhiều mô hình thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan như: bức tượng người phụ nữ Việt Nam giữa vườn hoa muôn sắc, bức tranh làng quê Việt Nam nên thơ trên nền hoa lan, 6 con rắn vàng được kết từ hàng ngàn bông hoa bất tử, đôi rồng dài 80m bằng hoa bất tử, mô hình ruộng bậc thang... Đặc biệt, Hội hoa xuân 2013 còn có sự góp mặt của nghệ nhân bonsai đến từ Indonesia.
 
 
Một chú rắn đón khách vào cổng Nguyễn Thị Minh Khai
Một chú rắn đón khách vào cổng Nguyễn Thị Minh Khai
 
Lần đầu tiên góp mặt trong Hội hoa xuân 2013 là khu trưng bày của Hàn Quốc với những sản phẩm công nghệ phục vụ ngành cây xanh đô thị, du khách sẽ được thưởng lãm phong cách làm vườn theo kiểu Hàn Quốc, được xem chương trình biểu diễn nhạc K-pop nổi tiếng.
 
Trong suốt 12 ngày diễn ra lễ hội còn có các chương trình: ca múa nhạc, hài kịch, múa lân, biểu diễn nhạc dân tộc, biểu diễn nhạc Flamenco (nội dung chi tiết ở tấm bảng dài, bố trí ở bên phải cổng Trương Định). 
 
Người già thích ngắm non bộ

Người già thích ngắm non bộ
 
Giới trẻ chuộng hoa tulip, hoa lan.

Giới trẻ chuộng hoa tulip, hoa lan.
 
Hội hoa xuân Tao Đàn sẽ kết thúc và trao giải vào ngày 16/2 (mùng 7 tháng Giêng). Vé vào cổng là 20.000 đ/người, miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi. Giá vé giữ xe: tay ga 5.000đ, xe số và xe điện 4.000đ, xe đạp và xe đạp điện 2.000đ.

Hồng Nhung