Khai hội Yên Tử: Du khách ngỡ ngàng vì phải mua vé tham quan

(Dân trí) - Đất thiêng Yên Tử chính thức khai hội sáng nay 25/2, tức mùng 10 tháng Giêng, đón hàn trăm nghìn du khách thập phương về hành lễ. Lần đầu tiên du khách phải mua vé tham quan nên nhiều người tỏ ra khá bất ngờ.

Video: Du khách ngỡ ngàng vì phải mua vé lên đỉnh Yên Tử


Sáng 25/2, hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về Yên Tử trong buổi sáng khai hội. Nhiều người bất ngờ khi phải mua vé tham quan mới được vào danh thắng, lên chùa Đồng hành lễ.

Sáng 25/2, hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về Yên Tử trong buổi sáng khai hội. Nhiều người bất ngờ khi phải mua vé tham quan mới được vào danh thắng, lên chùa Đồng hành lễ.


Đoàn du khách từ Ba Vì (Hà Nội) về Yên Tử từ sáng sớm, tỏ ra khá bất ngờ khi phải mua vé vào danh thắng. Mất bao nhiều công sức mới tới được đây nên phải mua vé chúng tôi cũng chấp nhận. Năm nay tôi thấy Yên Tử có nhiều thay đổi, từ phong cảnh cho đến các công trình danh thắng, một thành viên đoàn du khách cho biết.

Đoàn du khách từ Ba Vì (Hà Nội) về Yên Tử từ sáng sớm, tỏ ra khá bất ngờ khi phải mua vé vào danh thắng. "Mất bao nhiều công sức mới tới được đây nên phải mua vé chúng tôi cũng chấp nhận. Năm nay tôi thấy Yên Tử có nhiều thay đổi, từ phong cảnh cho đến các công trình danh thắng", một thành viên đoàn du khách cho biết.


Thời tiết ở Yển Tử hôm nay khá đẹp, thuận lợi cho du khách hành hương. Giá vé tham quan là 40 nghìn đồng đối với người lớn, 20 nghìn đồng đối với trẻ em.

Thời tiết ở Yển Tử hôm nay khá đẹp, thuận lợi cho du khách hành hương. Giá vé tham quan là 40 nghìn đồng đối với người lớn, 20 nghìn đồng đối với trẻ em.


Mức vé tham quan được cho là khá cao. Nếu đi cáp treo, mức phí đội lên vài trăm nghìn đồng. Để tiết kiệm chi phí, nhiều người chọn cách đi bộ lên chùa Đồng.

Mức vé tham quan được cho là khá cao. Nếu đi cáp treo, mức phí đội lên vài trăm nghìn đồng. Để tiết kiệm chi phí, nhiều người chọn cách đi bộ lên chùa Đồng.


Các công trình danh thắng ở Yên Tử chật kín du khách trong buổi sáng khai hội.

Các công trình danh thắng ở Yên Tử chật kín du khách trong buổi sáng khai hội.


Một trong những công trình mới được xây dựng là Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử cơ bản đã hoàn thành.

Một trong những công trình mới được xây dựng là Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử cơ bản đã hoàn thành.


Lễ hội Yên Tử bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng hàng năm, thường thu hút hàng trăm nghìn du khách thập phương từ nhiều tỉnh thành về hành lễ.

Lễ hội Yên Tử bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng hàng năm, thường thu hút hàng trăm nghìn du khách thập phương từ nhiều tỉnh thành về hành lễ.


Tâm điểm của lễ hội là chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh cao nhất của dãy Yên Tử. Hầu hết các du khách khi hành hương về đây đều muốn lên tới chùa Đồng bằng cách đi cáp treo, đi bộ, đặc biệt có nhiều người chọn đi đường rừng vì cho rằng như vậy mới thỏa lòng thành kính.

Tâm điểm của lễ hội là chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh cao nhất của dãy Yên Tử. Hầu hết các du khách khi hành hương về đây đều muốn lên tới chùa Đồng bằng cách đi cáp treo, đi bộ, đặc biệt có nhiều người chọn đi đường rừng vì cho rằng như vậy mới thỏa lòng thành kính.

Trọng Trinh