Quảng Ninh

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai hội xuân Yên Tử

(Dân trí) - Một ngày trước giờ diễn ra Lễ khai hội xuân Yên Tử 2018 ra vào ngày 25/2 (mùng 10 tết), công tác chuẩn bị tại đây cơ bản đã hoàn tất.

Theo công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm, để tránh ùn tắc mùa lễ hội, năm nay 2 hệ thống cáp treo mới được đầu tư, nâng cấp. Cụ thể là tuyến cáp treo từ Giải Oan lên Hoa Yên, và từ Hoa Yên lên An Kỳ Sinh. Du khách đi bộ đến chùa Đồng được rút ngắn khoảng cách từ gần 1000m xuống 500m.

Theo Ban tổ chức, chương trình khai mạc Lễ hội xuân Yên Tử năm nay được tổ chức tại khu vực thuộc Trung tâm lễ hội, một công trình được coi là điểm nhấn, nét đặc trưng của Lễ hội với diện tích gần 17ha, bao gồm: làng Hành hương với nhiều khu nhà mang kiến trúc thuần Việt, chợ quê, khu bán hàng ... Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật.

Đặc biệt, du khách đến với Yên Tử năm nay có thể nghỉ lại qua đêm tại các khu nhà với tiện nghi đầy đủ vừa được công ty cổ phần Tùng Lâm đưa vào khai thác.

Theo ghi nhận của phóng viên công tác chuẩn bị cho khai mạc Lễ hội đã gần như hoàn tất. Chiều ngày 24/2 (tức mùng 9 tết), du khách đã nườm nượp kéo về Yên Tử. Các bãi đỗ xe ô tô và xe máy đã chật cứng không còn chỗ. Các khu nhà nghỉ cũng không còn phòng trống.

Lực lượng CSGT, công an Uông Bí…cũng được huy động quân số để đảm bảo ATTTGT ngay từ QL 18 vào đến Yên Tử.

Theo nhận định của Ban tổ chức, do ngày khai hội diễn ra vào ngày chủ nhận nên dự kiến lượng khách đến với Yen Tử sec tăng cao.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Dân Trí ghi nhận tại Yên Tử chiều mồng 24/2:

Trung tâm Lễ hội, nơi diễn ra lễ khai hội vào ngày mai 25/2 (mùng 10 âm lịch)
Trung tâm Lễ hội, nơi diễn ra lễ khai hội vào ngày mai 25/2 (mùng 10 âm lịch)

Công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất
Công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất

Công nhân vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo cho Lễ hội ngày mai
Công nhân vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo cho Lễ hội ngày mai

Sân khấu chính diễn ra Lễ khai mạc
Sân khấu chính diễn ra Lễ khai mạc

Cổng vào làng Hành hương, nơi được coi là nét mới nằm trong quần thể Trung tâm Lễ hội rộng gần 17ha
Cổng vào làng Hành hương, nơi được coi là nét mới nằm trong quần thể Trung tâm Lễ hội rộng gần 17ha

Ngay chiều nay (24/2, tức mùng 9 âm lịch) du khách đã nườm nượp đổ về Yên Tử
Ngay chiều nay (24/2, tức mùng 9 âm lịch) du khách đã nườm nượp đổ về Yên Tử

Du khách chen chân qua làng Hành hương
Du khách chen chân qua làng Hành hương

Bến xe điện chật cứng người chờ
Bến xe điện chật cứng người chờ

An Nhiên