1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khắc phục loạt đèn giao thông "ngủ quên" ở Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sau khi Dân trí nêu phản ứng của người dân khi các cụm đèn giao thông hư hỏng suốt một thời gian dài không được sửa chữa, đơn vị chức năng tại TP Hà Tĩnh đã đôn đáo khắc phục.

Khắc phục đèn tín hiệu giao thông "ngủ quên" ở TP Hà Tĩnh.

Như Dân trí đã thông tin, hai cụm đèn tín hiệu giao thông tại 2 điểm nút giao cắt: đường Phan Đình Giót, Nguyễn Xí với QL1A và điểm nút giao cắt; đường 26/3 với QL1A (các cụm giao thông rất đông đúc các phương tiện giao thông qua lại) đã không hoạt động suốt cả tháng nay.

Khắc phục loạt đèn giao thông ngủ quên ở Hà Tĩnh - 1

Giao thông tại nút giao cắt đường Phan Đình Giót, Nguyễn Xí với QL1A  hỗn loạn khi hệ thống đèn báo giao thông bị hỏng

Từ khi các cụm đèn giao thông này "chết", giao thông trở nên hỗn loạn, nhiều vụ tai nạn, va quệt đã xảy ra khiến người dân rất bức xúc.

Theo ghi nhận của Dân trí, trong ngày 11/11, sau khi được Công an TP Hà Tĩnh- đơn vị được giao vận hành các nút giao thông này- chỉ đạo khắc phục, nhà thầu thi công đã huy động nhân lực, thiết bị, máy móc tiến hành sửa chữa, thay mới hệ thống đèn hư hỏng.

Đến cuối chiều ngày 12/11, việc khắc phục, sửa chữa các cụm đèn nêu trên đã hoàn thành.

Khắc phục loạt đèn giao thông ngủ quên ở Hà Tĩnh - 2

Nhà thầu thi công khắc phục các thiết bị hư hỏng

Khắc phục loạt đèn giao thông ngủ quên ở Hà Tĩnh - 3

và thay mới hệ thống đèn báo

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động trở lại đã giúp việc điều tiết, phân luồng giao thông trở lại bình thường, người dân đi lại an toàn hơn.

Khắc phục loạt đèn giao thông ngủ quên ở Hà Tĩnh - 4

Đến chiều tối ngày 12/11, các cụm đền giao thông "chết" suốt cả tháng đã trở lại hoạt động bình thường

Dù đã trở lại hoạt động bình thường, tuy nhiên, theo một Phó chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cho biết, vẫn còn đó những bất cập trong việc vận hành các cụm đèn giao thông này.

“Chúng tôi đã nhiều lần nêu kiến nghị với ngành giao thông và phía công an là nên bàn giao các cụm đèn này cho Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh quản lí, vận hành. Tuy nhiên đề xuất này của TP Hà Tĩnh đã không được chấp thuận do nhiều vấn đề. Mỗi khi xảy ra sự cố thường mất rất nhiều thời gian để khắc phục do vướng mắc về kinh phí”- vị Phó chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh phản ánh.

Theo vị lãnh đạo này, tới đây, UBND TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nêu kiến nghị chuyển các cụm đèn tín hiệu giao thông trên toàn thành phố cho Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh quản lí. 

Văn Dũng - Phương Hồ