1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kêu gọi nước bạn giúp tìm 23 ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Do tàu bị hỏng máy nên 23 ngư dân trên tàu cá QNg 90046 và QNg 90252 đang trong tình huống rất khẩn nguy vì bị trôi dạt trên biển đã 3 ngày. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đang nhờ sự can thiệp hỗ trợ tìm kiếm của các nước láng giềng.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) đã xác nhận thông tin này với PV Dân trí chiều tối 31/3.

Theo Việt Nam MRCC, lúc 9h45 ngày 29/3, Trung tâm này nhận được tin khẩn báo tàu cá QNg 90046 với 11 ngư dân do ông Nguyễn Văn Bản làm thuyền trưởng và tàu QNg 90252 với 12 ngư dân đã bị hỏng máy, thả trôi tại tọa độ: 19-33N; 114-57E (cách đảo Trung Quốc khoảng 140 hải lý).

 
Ngay sau đó, Việt Nam MRCC khẩn cấp yêu cầu Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc (China MRCC) triển khai ngay các hoạt động hỗ trợ, cứu nạn tàu và thuyền viên; yêu cầu Đài thông tin duyên hải Hải Phòng, Đà Nẵng phát thông báo khẩn cấp.

Được biết, trước tình huống này, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã chỉ đạo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có công hàm thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc, Philippin và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc thông báo tình hình và đề nghị cơ quan chức năng các nước giúp đỡ TKCN.

Đại diện Việt Nam MRCC cho hay biết công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do 2 tàu bị nạn thường xuyên thay đổi tần số liên lạc; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; khu vực bị nạn cách xa đất liền.

Lực lượng TKCN hàng hải Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam MRCC tiếp cận thông tin, liên tục đánh giá tình trạng, mức độ nguy hiểm đối với 2 tàu và 23 ngư dân để đưa ra các biện pháp cứu nạn thích hợp.

Đến 15h10 ngày 31/3, tin mới nhất được báo về là tàu QNg 90046 bị nước tràn vào, ở vị trí 18-33N; 113-17E (cách Bắc - Đông Bắc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa khoảng 110 hải lý; cách phía Đông đảo Hải Nam khoảng 165 hải lý). Trong khí đó, diễn biến thời tiết khu vực 2 tàu bị nạn sóng cấp 6, cấp 7 và có chiều hướng xấu. Ngoài ra, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu và nước ngọt trên 2 tàu đều đã cạn kiệt; sức khỏe các ngư dân yếu, tinh thần suy sụp.

Chiều cùng ngày, Việt Nam MRCC đã gửi công thư khẩn thiết yêu cầu China MRCC điều động phương tiện ra hiện trường cứu nạn.

Đến hơn 17h chiều 31/3, China MRCC đã điều động tàu NANHAI JIU 199 xuất phát đi cứu nạn 23 thuyền viên Việt Nam. Dự kiến, trong vòng 24 giờ tới, tàu cứu nạn Trung Quốc sẽ tiếp cận được tàu QNg 90046.

Được biết, hiện Việt Nam MRCC đang phối hợp chặt chẽ, duy trì liên lạc thường xuyên với China MRCC để tiếp cận 2 tàu bị nạn của Việt Nam nhanh nhất; giữ liên lạc với 2 tàu bị nạn để nắm bắt tình hình, yêu cầu 2 tàu trực canh trên tần số cứu nạn (tần số 7903.0 Khz và 11456.0 Khz), hướng dẫn thuyền trưởng các tàu các biện pháp để duy trì sự sống trên biển. Song song với các biện pháp trên, Việt Nam MRCC vẫn liên tục theo dõi và thông tin tới các tàu hoạt động gần khu vực 2 tàu bị nạn để yêu cầu tham gia hoạt động cứu nạn 23 ngư dân trên 2 tàu cá của Quảng Ngãi.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc.

Quỳnh Anh