Hà Nội:

Kêu gọi nhân chứng hỗ trợ điều tra vụ tông gục cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Khi Quỳnh đâm thẳng xe vào người chiến sĩ CSGT khiến anh này bất tỉnh, có một số người chứng kiến sự việc. Công an Hà Nội đề nghị các nhân chứng liên hệ cung cấp thông tin cho Công an thị xã Sơn Tây.

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang giải quyết vụ việc đôi nam nữ đi xe máy tông gục một chiến sĩ cảnh sát giao thông trên quốc lộ 32 (đoạn qua phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây).

Kêu gọi nhân chứng hỗ trợ điều tra vụ tông gục cảnh sát giao thông - 1

Phạm Văn Quỳnh tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, nam thanh niên cầm lái được xác định là Phạm Văn Quỳnh (SN 1998, trú xã Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hóa). Người ngồi phía sau là Phùng Thị N.A. (SN 1997, quê Ba Vì, Hà Nội).

Cơ quan công an xác định, vụ việc xảy ra sáng 20/2 tại km44+200 quốc lộ 32, đoạn qua phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây.

Tổ công tác của Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ đã phát hiện Phạm Ngọc Quỳnh điều khiển xe máy Exciter BKS 36G1-297.70 chở bạn gái ngồi sau có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Trung úy Lê Tất Lâm (cán bộ Đội CSGT số 9) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì bị Quỳnh đâm xe vào người, bị thương nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Kêu gọi nhân chứng hỗ trợ điều tra vụ tông gục cảnh sát giao thông - 2
Chiếc xe máy Quỳnh điều khiển.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Sơn Tây đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc. Quá trình xác minh, tại thời điểm xảy ra vụ việc, có một số người dân đi xe máy đã dừng lại chứng kiến.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai đã chứng kiến sự việc nêu trên thì liên hệ cung cấp thông tin cho Công an thị xã Sơn Tây (SĐT 0912691388) để phối hợp làm rõ vụ việc.

Tiến Nguyên